Trưng bày hơn 50 tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Đoàn Nguyên

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 50 tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Đoàn Nguyên sẽ được trưng bày tại không gian Nam Viên Phủ từ ngày 17/10. Trưng bày mang đến cho công chúng cái nhìn mới về Thiền trong hội họa.

Không gian Nam Viên Phủ nơi trưng bày hơn 50 tác phẩm Thiền họa.
Không gian Nam Viên Phủ nơi trưng bày hơn 50 tác phẩm Thiền họa.

Nói về Thiền người ta nghĩ ngay đến với các hoạt động tĩnh lặng của cơ thể và tâm trí, nhưng ít ai biết rằng Thiền đã nắm giữ nhiều vai trò trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật của đời sống con người, như thơ ca, hội họa hay âm nhạc. Nhưng tác phẩm nghệ thuật có bóng dáng của Thiền đã thể hiện được sự đam mê, cảm hứng sáng tạo, hơi thở, ý niệm, nhịp đập trái tim cũng như tinh thần của người người vẽ mà khó có thể bắt chước được.

Đối với các họa sĩ khi thể hiện một tác phẩm về thiền cũng chính là đang thiền, sự tĩnh lặng và nhập tâm đã cho ra những tác phẩm hội hoạ mà ở trong đó sẽ thấy được điểm chạm giữa sự lặng im của cuộc sống và khoảng không chân thật bên trong nội tâm con người.

Ngắm nhìn những tác phẩm hội họa về Thiền giúp cho người xem có cảm giác tĩnh lặng, như rơi vào một trạng thái thiền định ở mức độ nào đó. Mỗi một tác phẩm mang đến cho người xem những thông điệp khác nhau.

Tại không gian Nam Viên Phủ Chương Mỹ, Hà Nội, nơi trưng bày hơn 50 tác phẩm hội họa về Thiền định và năng lượng của họa sĩ Đoàn Nguyên do chính tay Master Lê Thái Bình, người sáng lập Thiền Việt kiểm tra và tuyển chọn.

Triển lãm sẽ tìm ra giao điểm, để hòa nhập, rung động và chữa lành cho chính mình thông qua các tác phẩm nghệ thuật, thấy được điểm chạm giữa sự lặng im của cuộc sống và khoảng không chân thật bên trong nội tâm con người. Thấu hiểu được cái “không” nổi lên và thấy được cái “không” hiện hữu, kết nối trái tim những người tu thiền bằng sự lành mạnh của tâm hồn, mở rộng đời sống nội tâm hướng đến những điều cao thượng.

Ngoài không gian triển lãm ảnh độc giả có thể thưởng trà, thưởng trầm và lắng nghe về Văn hoá Trầm kỳ của người Việt cổ.

Một số hình ảnh trong buổi triển lãm ảnh Thiền họa:

Ông Lê Thái Bình, người sáng lập Thiền Việt giới thiệu về văn hóa uống trà.
Ông Lê Thái Bình, người sáng lập Thiền Việt giới thiệu về văn hóa uống trà.

 

Tác phẩm mô phỏng Phật ngồi thiền định trên đài sen.
Tác phẩm mô phỏng Phật ngồi thiền định trên đài sen.
Tác phẩm mô phỏng nhà tu hành đang Thiền định trong vòng tròn Zen – một biểu tượng thường xuyên nhất của Thiền.
Tác phẩm mô phỏng nhà tu hành đang Thiền định trong vòng tròn Zen – một biểu tượng thường xuyên nhất của Thiền.
Tham gia triển lãm công chúng sẽ được trải nghiệm, hướng dẫn cơ bản về Thiền, thực hành Thiền mang đến sự tĩnh lặng và cân bằng trong cuộc sống.
Tham gia triển lãm công chúng sẽ được trải nghiệm, hướng dẫn cơ bản về Thiền, thực hành Thiền mang đến sự tĩnh lặng và cân bằng trong cuộc sống.
Thư giãn và xoa dịu tâm trí bằng những giai điệu chữa lành.
Thư giãn và thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng trong Thiền.