Trung Quốc ra mắt máy bay chở hàng không người lái cỡ lớn
Theo Nhật báo Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, TP1000 đã thể hiện hiệu suất ổn định suốt chuyến bay dài 26 phút, qua đó chứng minh được mức độ đáng tin cậy của thiết kế.

TP1000 là dòng máy bay không người lái chở hàng tải trọng lớn, được phát triển theo quy trình chứng nhận hàng không dân dụng của Trung Quốc. Với tải trọng lên đến 1.000 kg và phạm vi bay tối đa 1.000 km khi đầy tải cùng khoang hàng lên tới 7 mét khối, loại máy bay này được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp đột phá mới cho ngành logistics tầm thấp. TP1000 cũng được tích hợp hệ thống động cơ kép dạng mô-đun và hệ thống điều khiển bay dự phòng đa lớp, mang lại lợi thế về độ bền, tải trọng và hiệu suất vận hành. Đặc biệt, máy bay sở hữu cửa khoang lớn phía sau, giúp thực hiện thả hàng thông minh, hỗ trợ hiệu quả cho việc vận chuyển vật tư và cứu hộ khẩn cấp trong nhiều điều kiện.
Jin Ge - Tổng Giám đốc công ty Yi-Tong - cho biết: "Không chỉ giới hạn trong việc vận chuyển hàng hóa, TP1000 còn có thể được điều chỉnh linh động theo yêu cầu của khách hàng nhằm thực hiện các dự án giám sát hàng hải, thám hiểm khoa học, khai thác tài nguyên, hạ tầng khu vực nhờ vào hiệu suất bay vượt trội, khả năng tải lớn và chi phí vận hành thấp".
Trước đó, Yi-Tong đã và đang thử nghiệm nhiều mẫu sản phẩm máy bay vận tải không người lái như TP500 và TR100. Tuy nhiên, so với mẫu cũ TP500 chỉ có thể chở 500kg trong phạm vi 500 km, TP1000 có tải trọng lớn hơn và phạm vi bay xa hơn. “Cả hai sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với logistics tầm thấp," ông Jin nhận định.
Đọc thêm: Trung Quốc công bố kế hoạch quan trọng nhằm kích thích tiêu dùng
Yi-Tong đặt mục tiêu sản xuất 100 máy bay không người lái cỡ lớn mỗi năm vào cuối năm 2025, qua đó biến Yên Đài trở thành trung tâm công nghiệp UAV cấp quốc gia. Công ty này kỳ vọng TP1000 sẽ có chứng nhận đủ điều kiện bay vào cuối năm nay và được đưa vào khai thác thương mại vào năm 2026 sau khi được cấp phép. Công ty đã nhận được 30 đơn đặt hàng từ các khách hàng, bao gồm cả ZTO Express, một trong những công ty logistics lớn của Trung Quốc.
Theo Tân Hoa Xã, đây là bước tiến quan trọng của quốc gia tỉ dân trong lĩnh vực sản xuất thiết bị vận tải không người lái cao cấp. Thành tựu này trở nên đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Trung Quốc đang chú trọng phát triển nền kinh tế tầm thấp với hàng loạt doanh nghiệp và viện nghiên cứu chuyên về chế tạo máy bay không người lái và linh kiện cốt lõi được hình thành tại khu vực mới Hoàng Bột Hải - Yên Đài.

Trung Quốc đạt đột phá về pin hạt nhân 50 năm không cần sạc
Kinhtedothi - Một công ty Trung Quốc vừa phát triển thành công nguyên mẫu pin hạt nhân carbon-14 (C-14) siêu bền mang tên Zhulong-1, có thể hoạt động suốt 50 năm mà không cần sạc, đánh dấu bước tiến mới trong công nghệ pin hạt nhân siêu nhỏ.

Trung Quốc hướng đến mục tiêu phát triển 6G
Kinhtedothi - Các tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc đang đẩy nhanh nghiên cứu và phát triển 6G nhằm mục tiêu thương mại hóa vào năm 2030.

Trung Quốc yêu cầu dán nhãn AI để chống lan truyền tin giả
Kinhtedothi - Từ ngày 1/9 tới, tất cả nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra và phát tán trên môi trường mạng tại Trung Quốc đều phải được dán nhãn rõ ràng nhằm ngăn chặn tình trạng lan truyền thông tin sai lệch và bảo vệ người dùng Internet.