Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trường học Hà Nội chú trọng đổi mới phương pháp dạy

Kinhtedothi - Đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề luôn được các cấp học tại Hà Nội quan tâm thực hiện. Từ cấp tiểu học đến THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và tích cực đổi mới bằng nhiều hình thức.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều năm qua, các trường THPT luôn quan tâm phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, trong đó có nội dung về đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Các nhà trường vận dụng linh hoạt phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Thông qua việc sử dụng các phương tiện dạy học, khai thác hệ thống học liệu để xây dựng bài giảng điện tử, ứng dụng trên nền tảng công nghệ, khai thác tư liệu trực tuyến vào các hoạt động dạy và học…, giáo viên đã chủ động xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh.

Các thầy cô cũng tích cực thiết kế các hoạt động ở trong và ngoài lớp học; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành.

Các trường học Hà Nội tích cực đổi mới phương pháp dạy.

Việc đổi mới phương pháp dạy học được thực hiện ở tất cả các tổ nhóm chuyên môn; vai trò chủ động của học sinh được phát huy; giáo viên năng động, tích cực hơn trong từng giờ dạy, thể hiện rõ vai trò người tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học của học sinh. 

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cụm trường THPT tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn để bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh đáp ứng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Với cấp tiểu học, việc đổi mới phương pháp dạy học luôn được các nhà trường chú trọng, quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ giáo viên đã sử dụng hiệu quả, phù hợp đồ dùng và các thiết bị dạy học hiện đại, vận dụng sáng tạo các phần mềm hỗ trợ vào công tác giảng dạy.

Sở GD&ĐT cho biết, 100% trường học triển khai vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực. Các trường tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học để nâng cao năng lực nghề nghiệp của giáo viên.

100% nhà trường tiếp tục thực hiện việc đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT. Cùng với đó, các đơn vị cũng cập nhật thường xuyên kết quả nhận xét, đánh giá trên phần mềm, hoàn thành nhập dữ liệu đánh giá kết quả học tập của học sinh đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng giáo dục ổn định.

Giáo viên mầm non Hà Nội: giữ lửa nghề bằng tình yêu con trẻ

Giáo viên mầm non Hà Nội: giữ lửa nghề bằng tình yêu con trẻ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ