Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trường Tiểu học B thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì: 100% trẻ sẽ được học tại trường

KTĐT - Ngày 28/5, hàng trăm phụ huynh thôn Yên Ngưu (xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) đã “quây” Hiệu trưởng trường Tiểu học B thị trấn Văn Điển.

>>> Sợ hết chỉ tiêu vào lớp 1, hơn trăm phụ huynh “quây” hiệu trưởng

Chiều 29/5, Phòng GD - ĐT huyện Thanh Trì đã tổ chức cuộc họp với UBND xã Tam Hiệp và phụ huynh học sinh để giải quyết vấn đề này.
 

60 học sinh/lớp

Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc phụ huynh bức xúc tìm đến Hiệu trưởng xuất phát từ nguồn tin giáo viên trong trường cho biết, năm học 2012 - 2013, chỉ dành 30 chỉ tiêu lớp Một cho thôn Yên Ngưu. Số trẻ vào lớp Một còn lại phải qua học tại trường Tiểu học Tam Hiệp, cách thôn gần 2km. Ông Đào Tân Lý, Phó Trưởng phòng GD - ĐT huyện cho biết: Năm nay, 222 cháu có hộ khẩu thường trú tại khu vực đến tuổi vào lớp Một. Tuy nhiên, trường Tiểu học B chỉ có thể tuyển 4 lớp Một. Nếu bố trí cả 222 cháu cùng vào học, sĩ số lên gần 60 học sinh (HS)/lớp.

Trưởng phòng GD - ĐT huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hoàn cho biết, trường Tiểu học Tam Hiệp hiện còn trống 6 phòng. Sĩ số HS mỗi lớp của trường đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn quy định (35 HS/lớp). Việc chuyển HS về đó nhằm tạo điều kiện cho các cháu được học tập tốt hơn chứ không có mục đích gì khác.

Phụ huynh vẫn muốn con được học tại trường

Tại cuộc họp, mặc dù lãnh đạo Phòng GD - ĐT huyện, lãnh đạo xã, thôn đã giải thích với lý do phải chuyển học sinh về trường Tiểu học Tam Hiệp, nhưng đại đa số phụ huynh không đồng tình cho rằng, con em họ phải được học tại trường Tiểu học B thị trấn Văn Điển, vì trường Tiểu học Tam Hiệp xa nhà, trong khi hầu hết phụ huynh không có điều kiện đưa đón con, đường đến trường nhiều ao, hồ rất nguy hiểm tính mạng các cháu.

Chị Trần Thu Hà cho rằng, người dân ở thôn Yên Ngưu chủ yếu là nông dân, làm nghề trồng rau, phải đi chợ từ 3 - 4 giờ sáng không thể đưa con đi học được. "Việc đi lại khó khăn, không phải gia đình nào cũng có điều kiện, một học sinh đi học bán trú cũng phải mất 700.000 - 800.000 đồng/tháng, nhà có hai lao động chỉ trồng rau, một tháng kiếm chẳng được là bao, lo ăn còn khó, không thể có tiền đóng học. Có những gia đình chỉ đóng 10.000 đồng tiền hỗ trợ giáo dục cũng còn phải đắn đo nữa là… ".

Dù biết sĩ số có thể lên đến 60 HS/lớp nhưng các bậc phụ huynh thôn Yên Ngưu cương quyết giữ lập trường: "Trường xây dựng trên đất của thôn, con em ở đây phải được học. Còn những cháu nào ở địa bàn khác gần trường Tam Hiệp cho chuyển về đó". Toàn bộ phụ huynh đã yêu cầu lãnh đạo Phòng GD - ĐT huyện, UBND xã phải có văn bản, hứa với dân là phải đảm bảo 100% con em thôn Yên Ngưu được học ở trường Tiểu học B thị trấn Văn Điển.

Trước yêu cầu đó, ông Nguyễn Văn Hoàn đã đồng ý và cho biết: "Ngay trong chiều nay (29/5) chúng tôi có văn bản gửi UBND huyện ký, đồng ý 100% các cháu trong độ tuổi vào lớp 1 được học tại trường".

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: những tấm gương truyền cảm hứng cho tinh thần học tập suốt đời

Hà Nội: những tấm gương truyền cảm hứng cho tinh thần học tập suốt đời

26 Apr, 04:50 PM

Kinhtedothi – Tinh thần học tập suốt đời không phải là khẩu hiệu mà đã được cụ thể hóa qua nhiều cá nhân, nhiều mô hình. Tại diễn đàn học tập suốt đời năm 2025 với chủ đề “Học tập suốt đời để trở thành người hữu dụng” do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, 3 khách mời là những tấm gương truyền cảm hứng đã có nhiều chia sẻ xúc động và thấm thía về tinh thần học tập suốt đời.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ