Ngày 5/2, thông tin về một “bãi rác bánh kẹo” xuất hiện tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội khiến dư luận xôn xao. Theo đó, sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tại khu vực bãi rác nằm sát đường tàu, thuộc địa phận xã La Phù xuất hiện một lượng lớn bánh kẹo hết hạn sử dụng bị vứt bỏ bừa bãi khắp nơi.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, các loại bánh kẹo bị vứt bỏ phần lớn là hàng nhập khẩu, trên bao bì được in bằng tiếng Trung Quốc. Bánh kẹo được đổ trong bãi rác có nhiều loại khác nhau. Trong đó, nhiều nhất là bánh quy các loại. Một số bánh kẹo đã bắt đầu chảy nước, bốc mùi khó chịu, gây ô nhiễm môi trường.
Theo một số người dân sống trong khu vực, tình trạng bánh kẹo hết hạn sử dụng bị vứt bỏ ra đường ở La Phù vốn không phải hiếm gặp. Trong làng có nhiều cơ sở sản xuất bánh kẹo, ngoài ra cũng có một lượng không nhỏ bánh kẹo được nhập từ nơi khác về để bán ra thị trường vào dịp Tết, một số bánh kẹo không bán hết, hết hạn sử dụng cũng bị vứt bỏ nhưng số lượng không nhiều. Năm nay, số bánh kẹo bị vứt bỏ nhiều hơn hẳn.
Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Duy Giang – Chủ tịch UBND xã La Phù cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về sự việc trên, chính quyền xã đã vào cuộc xác minh và xây dựng phương án xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường. “Bây giờ phải làm rõ nguồn gốc số bánh kẹo bị vứt bỏ đó là ở đâu? Do ở đây hay nơi khác đưa vào? Chúng tôi đang xác minh” – ông Nguyễn Duy Giang nói.
Ông Nguyễn Duy Giang cho biết, xã La Phù có nhiều cơ sơ sản xuất, buôn bán bánh kẹo. Hàng ngày có rất nhiều loại bánh kẹo được xuất đi cũng như chở ở nơi khác về, tất cả đều đóng gói cẩn thận, kín đáo trong thùng hàng nên rất khó để phân biệt giữa hàng đang còn sử dụng và hàng đã hết hạn sử dụng. Chỉ đến khi thấy các thùng hàng bị bỏ lại ngoài đường nhiều ngày, đem mở ra mới biết đó là bánh kẹo đã hết hạn sử dụng.
“Khi họ tập kết hàng vào, họ cứ để những thùng hàng ở đấy. Rất khó để biết được đâu là thùng hàng hóa, đâu là thùng phế phẩm” – ông Nguyễn Duy Giang nói và cho biết thêm, hiện xã chưa xác định được chính xác số bánh kẹo hết hạn bị vứt bỏ ra môi trường là bao nhiêu, nhưng ước lượng ban đầu khoảng vài tạ. “Chúng tôi đang phối hợp với quản lý thị trường để xác minh nguồn gốc lô bánh kẹo đó. Sau đó chúng tôi sẽ đem toàn bộ đi tiêu hủy theo quy định” – Chủ tịch UBND xã La Phù thông tin.
Hiện nay, trên địa bàn xã La Phù có khoảng hơn 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo và dệt kim. Do đó, lượng rác thải phát sinh hàng ngày tại địa phương này rất lớn.