80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Truy tố hai bị can lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Kinhtedothi- Hai đối tượng tại Bắc Giang bị đề nghị truy tố vì hành vi xuyên tạc, kích động tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự và cản trở hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP Bắc Giang truy tố hai bị can Dương Thị Du (SN 1959, trú tại huyện Lục Nam) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1973, trú tại TP Bắc Giang) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an khám xét tại nhà đối tượng Dương Thị Du.

Theo kết quả điều tra, Dương Thị Du và Nguyễn Thị Hiền là những cá nhân thường xuyên khiếu kiện kéo dài. Dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức đối thoại và giải quyết khiếu nại đúng quy định pháp luật, hai bị can vẫn không chấp nhận, liên tục đưa ra các yêu sách vô lý, không có căn cứ pháp lý.

Không những vậy, cả hai còn nhiều lần tụ tập tại các cơ quan Nhà nước từ địa phương đến Trung ương, mang theo băng rôn, biểu ngữ và có hành vi quá khích, gây mất an ninh trật tự. Các đối tượng cũng quay video xuyên tạc sự thật, phát tán lên mạng xã hội nhằm kích động dư luận. Dù đã nhiều lần bị xử lý hành chính, họ vẫn cố tình tái phạm.

Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định, Dương Thị Du và Nguyễn Thị Hiền đã lôi kéo, kích động thêm nhiều người dân khác tham gia tụ tập đông người, gây rối tại các trụ sở cơ quan Nhà nước, cản trở thi công các dự án trọng điểm và phát tán thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của các tổ chức, cá nhân.

Ngày 22/1/2025, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Dương Thị Du; đến ngày 24/1/2025, tiếp tục khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hiền.

Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo, quyền tự do dân chủ của công dân. Tuy nhiên, việc lợi dụng các quyền này để xâm phạm lợi ích chung của Nhà nước và cộng đồng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xử phạt đối tượng tung tin sai sự thật liên quan đến vụ lật tàu 

Xử phạt đối tượng tung tin sai sự thật liên quan đến vụ lật tàu 

21 Jul, 02:16 PM

Kinhtedothi - Khi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ lật tàu du lịch xảy ra vào ngày 19/7/2025 trên vịnh Hạ Long thì trên mạng xã hội lại xuất hiện một số thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng. Những thông tin này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác cứu nạn, cứu hộ và an ninh trật tự tại địa phương.

Lật tàu Vịnh Xanh 58: trách nhiệm pháp lý thuộc về ai?

Lật tàu Vịnh Xanh 58: trách nhiệm pháp lý thuộc về ai?

20 Jul, 11:20 PM

Kinhtedothi - Vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 trên vùng biển vịnh Hạ Long chiều 19/7/2025 không chỉ là một thảm kịch hàng hải nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về các lỗ hổng an toàn trong ngành du lịch đường thủy và trách nhiệm pháp lý của các chủ thể liên quan.

Truy bắt nhanh đối tượng giết người sau hơn 1 giờ gây án

Truy bắt nhanh đối tượng giết người sau hơn 1 giờ gây án

19 Jul, 09:44 AM

Kinhtedothi-Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Hải (43 tuổi, trú phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ