Kinhtedothi - Khi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ lật tàu du lịch xảy ra vào ngày 19/7/2025 trên vịnh Hạ Long thì trên mạng xã hội lại xuất hiện một số thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng. Những thông tin này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác cứu nạn, cứu hộ và an ninh trật tự tại địa phương.
Ngày 20/7/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Hồng Gai đã tiến hành xác minh, làm việc với công dân N.H.A.T (SN 1982, trú tại tổ 9, khu phố 3, phường Hồng Gai) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ lật tàu du lịch.
Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19/7/2025 - ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra - N.H.A.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng bình luận sai sự thật về số lượng người tử vong. Nội dung này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người dân và cản trở hoạt động cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.
Công dân N.H.A.T làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Qua xác minh, lực lượng Công an kết luận nội dung đăng tải hoàn toàn không có căn cứ, không được trích dẫn từ nguồn tin chính thống, vi phạm quy định pháp luật về thông tin trên không gian mạng. Căn cứ theo Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP), cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với công dân N.H.A.T theo quy định.
Hành vi lan truyền thông tin sai sự thật, đặc biệt trong bối cảnh nhạy cảm như thiên tai, tai nạn nghiêm trọng, không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn cản trở quá trình cứu hộ, điều tra và xử lý. Thực tế cho thấy, không ít cá nhân đã lợi dụng các sự kiện "nóng" để trục lợi cá nhân, câu tương tác, thu hút sự chú ý, song hành vi này đang bị các cơ quan chức năng xử lý ngày càng nghiêm khắc.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chọn lọc kỹ thông tin khi sử dụng mạng xã hội; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận các nội dung chưa được kiểm chứng hoặc từ các nguồn không chính thống. Mỗi cá nhân cần là một người dùng mạng có trách nhiệm, chung tay bảo vệ không gian mạng lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trong tình hình mới.
Kinhtedothi - Ngày 10/7/2025, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 312/QĐ-XPHC đối với bà Nguyễn Hoàng Linh (MC Hoàng Linh), do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Kinhtedothi - Tại phiên làm việc sáng 25/6 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính.
Kinhtedothi - Tài khoản Facebook có tên N.X.D. đã đăng tải, chia sẻ nội dung thất thiệt về cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc (ở quận Hoàn Kiếm) gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, chính quyền địa phương.
Kinhtedothi - Rạng sáng 21/7, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Mai Đức Giang để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra vào đêm 20/7 tại khu vực cầu Ngọc Tháp, xã Hiền Quan.
Kinhtedothi - Vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 trên vùng biển vịnh Hạ Long chiều 19/7/2025 không chỉ là một thảm kịch hàng hải nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về các lỗ hổng an toàn trong ngành du lịch đường thủy và trách nhiệm pháp lý của các chủ thể liên quan.
Kinhtedothi-Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Hải (43 tuổi, trú phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.
Kinhtedothi - Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giam 1 nữ “cò đất” về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" số tiền gần 18 tỷ đồng.
Kinhtedothi - Ngày 18/7, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, vừa kịp thời hỗ trợ gia đình chị N.T.L (SN 1983, trú tại phường Hồng Gai) thoát khỏi một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.