Truy tố nhóm thanh niên tấn công hàng chục người để... giải khuây

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tối 8/2, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết: Viện KSND tỉnh Phú Yên vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can trực tiếp gây ra 12 vụ tấn công vô cớ nhằm vào người đi đường trên địa bàn huyện Đồng Xuân đêm 12/8/2011.

Bốn bị can này gồm: Nguyễn Kim Điện, Võ Quốc Trí, Phan Ngọc Đệ (cùng 18 tuổi) và Nguyễn Tường Nghiêm (17 tuổi), cùng trú tại thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân.

Trước đó, vào đêm 12/8/2011, sau khi uống 1 lít rượu cùng một số đối tượng khác tại một quán nhậu trước cổng Trường cấp 2-3 Xuân Phước (huyện Đồng Xuân), Võ Quốc Trí, Nguyễn Kim Điện, Phan Ngọc Đệ và Nguyễn Tường Nghiêm nảy ra ý định “đánh người cho vui”.

 

Cả bốn cầm theo gậy, đá đi trên 2 chiếc xe máy BKS 78K1-00395 và 78H9-3245, tắt đèn xe, chạy xuống địa bàn thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3. Tại đây bọn chúng tấn công một nhóm thanh niên đang ngồi hóng gió bên lề đường làm anh Trình Văn Giang (25 tuổi) bị chấn thương nặng vùng đầu. Sau đó cả bốn chạy về hướng cầu Suối Ré, thôn Phước Lộc (xã Xuân Quang 3) tiếp tục ném đá tới tấp vào một số nhóm người ngồi chơi bên đường nhưng rất may không có ai bị thương.

Sau đó chúng nhặt thêm đá, chạy tiếp sang thôn Thạnh Đức và tấn công liên tiếp làm 3 người trọng thương; riêng anh Nguyễn Thành Chung (32 tuổi, trú ở khu phố Long Châu, thị trấn La Hai) gục tại chỗ và chết một ngày sau đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Chưa chịu dừng lại, cả bọn tiếp tục chạy xe bạt mạng về hướng Gò Bông (thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước) dùng đá, cây gỗ tấn công làm trọng thương 6 người đi đường rồi mới quay xe về nhà.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Đồng Xuân đã cấp tốc thành lập chuyên án, khoanh vùng điều tra, khởi tố vụ án. Đến ngày 28/8/2011, cơ quan công an đã bắt được 4 đối tượng trên cùng phương tiện gây án.

Được biết, trước khi bị bắt, bị can Võ Quốc Trí đã nghỉ học, còn Nguyễn Tường Nghiêm (lớp 11C); Nguyễn Kim Điện (lớp 12B1); Phan Ngọc Đệ (lớp 12B2) đều là học sinh trường cấp 2-3 Sơn Phước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần