Truyền thông quốc tế khâm phục kỳ tích của U23 Việt Nam

Nguyễn Phương (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các trang mạng thể thao lớn của châu Á và quốc tế những ngày qua đã đăng tải nhiều bài viết với nhiều lời khen ngợi đội tuyển U23 Việt Nam góp mặt ở chung kết Giải vô địch U23 châu Á 2018.

Theo kế hoạch, lúc 15h chiều 27/1, Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á, gặp đội tuyển U23 Uzbekistan tại Thường Châu, Trung Quốc.
Sau 2 trận đấu ấn tượng gặp U23 Iraq và Qatar, tuyển thủ U23 Việt Nam thể hiện quyết tâm giành “chiến thắng” trong trận chung kết. Trước giờ trái bóng lăn, nhiều trang truyền thông quốc tế đã dành những   khen ngợi cho cả 2 đội tuyển trên chặng đường chinh phục chiếc Cup danh giá của châu lục, đồng thời đánh giá về lối chơi và cơ hội của cả 2 bên.
Các trang mạng thể thao lớn của châu Á và quốc tế những ngày qua đã đăng tải nhiều bài viết về đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan với nhiều lời khen ngợi. Một “câu chuyện cổ tích” sẽ được đội tuyển U23 Việt Nam viết tiếp hay “sự lợi hại” của đội tuyển U23 Uzbekistan đã được các cây bút thể thao quốc tế bình luận.
Trong một bài viết mới đây, tờ The Independent của Singapore đã khẳng định rằng, giới chuyên môn, người hâm mộ và truyền thông của nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á từ Singapore, Malaysia cho đến Indonesia, Brunei, Singapore, Lào… đang rất mong U23 Việt Nam sẽ hạ gục U23 Uzbekistan tại trận chung kết giải U23 châu Á 2018.
Qua đó, mang về chức vô địch đầy vinh quang cũng như khiến cả châu lục phải có cái nhìn khác về nền bóng đá ASEAN, một trong những nơi luôn bị đánh giá là yếu kém bậc nhất châu Á về môn thể thao vua.
Thậm chí, tờ báo này còn ví U23 Việt Nam giống như một “quả cầu lửa”, đốt cháy niềm đam mê bóng đá cho tất cả những người hâm mộ trong toàn khu vực Đông Nam Á. Với lối chơi cống hiến, nhiệt huyết, thầy trò HLV Park Hang Seo đang trở thành niềm tự hào cho làng túc cầu khu vực ASEAN.
Trước đó, tờ Siam Sport của Thái Lan cũng từng đánh giá rằng, U23 Uzbekistan là một đội bóng cực mạnh, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam vẫn có thể đánh bại đối thủ. Bên cạnh đó, cùng với phong độ và tinh thần đang rất cao của các cầu thủ sẽ là yếu tố giúp đội bóng Việt Nam có thêm niềm tin giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng tại giải U23 châu Á 2018.
 Trên trang SiamSport-một tờ báo chuyên thể thao của Thái Lan, tiếp tục có bài viết ca ngợi phong độ của đội tuyển U23 Việt Nam và tài dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.
Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) - đơn vị tổ chức giải đấu, ban tổ chức ngày 26/1 đã để hình nổi bật là ảnh của đội tuyển U23 Việt Nam chụp trước trận đấu với Qatar. Cùng ngày, tờ báo cũng cho đăng tải bài trả lời phóng vấn thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Công Phượng của Việt Nam với dòng tít “Việt Nam đã sẵn sàng tất cả để quyết đầu với đội tuyển Uzbekistan”.
Trong khi đó, một bài báo khác của AFC.com thì khẳng định, sau 2 trận đấu ấn tượng gặp U23 Iraq và Qatar, quyết tâm giành “chiến thắng” trong trận chung kết của các cầu thủ U23 Việt Nam là không thể nghi ngờ.
 Trên trang chủ AFC  cũng có bài viết dẫn lời thủ thành Bùi Tiến Dũng khẳng định U23 Việt Nam sẽ chơi hết mình trước U23 Uzbekistan.
Cây viết nổi tiếng của Fox Sports John Duerden thì nhìn nhận, U23 Việt Nam đang tạo nên những điều kỳ diệu giống cách Hàn Quốc đã làm tại World Cup 2002 – một giải đấu mà HLV Park Hang Seo làm trợ lý cho huấn luyện viên Hiddink thời bấy giờ. Với trận đấu ngày mai trước U23 Uzbekistan, Việt Nam đang chờ đợi khoảnh khắc tương tự như việc đội tuyển Đan Mạch giành vô địch EURO năm 1992 chỉ từ một chiếc vé vớt hay việc Hy Lạp thay đổi lịch sử bóng đá châu Âu năm 2004.
Tuy nhiên, một cây bút Gabriel Tan của tờ báo này cho rằng, các cầu thủ của Việt Nam không được phép chủ quan trước U23 Uzbekistan đang có một phong độ rất tốt và khá đồng đều. Đội tuyển U23 Uzbekistan đã vượt qua một cách thuyết phục các đối thủ mạnh của châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, với lối chơi tấn công và săn bàn ấn tượng. Vì vậy U23 Việt Nam vẫn rất cần một lối chơi có kỷ luật với sự dẫn dắt của HLV Park Hang Sô.  Phóng viên Gabriel Tan khẳng định, dù vô địch hay không, U23 Việt Nam cũng đã là một điểm nhấn cực lớn trong bức tranh thế thao châu lục năm 2018. 
Về phía các tờ báo của khu vực, nhiều bài báo đã lên lại “dây cót” tinh thần cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của Giải Vô địch U23 châu Á. Với việc khen ngợi hành trình đến trận chung kết “lịch sử” của U23 Việt Nam, tờ Siam Sport của Thái Lan có bài bình luận với tựa đề “Từ Việt Nam… đến Thái Lan” để nói về bài học mà đội tuyển U23 Việt Nam mang lại cho khu vực.
Tác giả của bài viết Jackie khẳng định: “Không riêng gì với bóng đá Thái Lan, cả bóng đá châu Á đã có một bài học rất thú vị trước hành trình không tưởng của U23 Việt Nam tại giải đấu”. Những trận đấu “nhiều cảm xúc” đã truyền cảm hứng cho các đội bóng khác khu vực “tự tin hơn” trên một đấu trường rộng lớn hơn.
Còn tờ Goal, phiên bản Indonesia, nhà báo Agung Harsya thể hiện sự ngưỡng mộ cao độ về chiến tích vào đến chung kết giải U23 châu Á của U23 Việt Nam. Bài viết có nhan đề: “Thế hệ vàng bóng đá Việt Nam đã ra đời” với dự đoán nền bóng đá Đông Nam Á phải khâm phục kỳ tích của Việt Nam trong một tương lai không xa.
Hồi cuối năm ngoái, đội tuyển U23 Việt Nam đã từng gặp đội tuyển U23 Uzbekistan tại giải giao hữu M-150 Cup diễn ra ở Thái Lan ngay trước thềm Giải U23 châu Á 2018. Tại lần gặp đó, U23 Việt Nam đã để thua U23 Uzbekistan với tỷ số 1-2. Trận đấu “lịch sử” ngày mai đang được người hâm mộ không chỉ của Việt Nam mà toàn khu vực kỳ vọng sẽ là lần “phục thù” ngọt ngào của các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam trước đội bóng đến từ Trung Á.
Theo phóng viên Wang Yang của tờ Beijing Daily, trước Giải vô địch U23 châu Á năm nay, ngay bản thân người hâm mộ của Việt Nam và Uzbekistan gần như không dám kỳ vọng đội bóng của họ vào đến trận chung kết. Nhưng cuối cùng, U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan lại liên tiếp gây sốc khi hạ hàng loạt “ông lớn” của bóng đá châu Á để vào chơi trận cuối cùng của giải. Tuy nhiên, nếu xét trên thực tế, U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan xứng đáng nhờ tiến bộ vượt bật trong công tác đào tạo trẻ và “đáng để bóng đá Trung Quốc học hỏi”.
  U23 Việt Nam liên tiếp gây sốc khi hạ hàng loạt đối thủ rất mạnh để vào chơi trận cuối cùng của giải.
Cây bút Wang Yang nhấn mạnh rằng với việc duy trì Giải vô địch U23 châu Á, Trung Quốc trong 5 - 10 năm tới phải đặt mục tiêu phát triển hệ thống đào tạo trẻ bởi tuyển U23 quốc gia không những sẽ phải đủ sức đối đầu với các đối thủ mạnh Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iraq, Iran… mà còn phải gặp thách thức từ những ngôi sao đang lên của bóng đá châu Á như Việt Nam, Uzbekistan, hay Malaysia.