Từ biển lên rừng - hành trình 5 điểm đến du lịch Tây Nguyên

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 31/3 trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2022, Sở Du lịch Bình Định – Gia Lai – Kon Tum – Đak Lak – Phú Yên tổ chức hội nghị quảng bá sản phẩm Liên kết vùng với chủ đề “Từ biển lên rừng - Một hành trình 5 điểm đến”.

Phát biểu tại hội nghị Phó giám đốc Sở Du lịch Bình Định Nguyễn Thị Kim Chung khẳng định, ngành du lịch 5 tỉnh Gia Lai - Kon Tum - Đắk Lắk - Phú Yên và Bình Định đã sẵn sàng đón khách du lịch trở lại với phương châm an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Hiện nay, các địa phương đã xây dựng nhiều sản phẩm hấp dẫn, trong đó nổi bật là tour du lịch trải nghiệm các di sản văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng biển, du sinh thái, cộng đồng, mạo hiểm… Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng các chương trình du lịch này vẫn mang tính địa phương nên chưa xây dựng tour đặc trưng vùng miền.  

Khách du lịch tại Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk).
Khách du lịch tại Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk).

Đồng tình với ý kiến này, Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) Nguyễn Đạo Dũng cho rằng, các tỉnh vùng Tây Nguyên như: Gia Lai - Kon Tum - Đắk Lắk và 2 tỉnh khu vực miền Trung gồm Phú Yên và Bình Định là địa phương lưu giữ nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, giàu truyền thống cách mạng và đa dạng bản sắc văn hóa nên cần đẩy mạnh liên kết xây dựng tour đặc trưng qua đó thu hút du khách.

Doanh nghiệp du lịch 5 tỉnh bàn phương thức liên kết khai thác tour "Một hành trình 5 điểm đến) chiều 31/3.
Doanh nghiệp du lịch 5 tỉnh bàn phương thức liên kết khai thác tour "Một hành trình 5 điểm đến) chiều 31/3.

Nhằm khai thác cảnh đẹp thiên nhiên biển, rừng và văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc khu vực Tây Nguyên, Công ty  Dịch vụ & Du lịch VND Travel (Quy Nhơn) phối hợp cùng các địa phương: Bình Định - Gia Lai - Kon Tum - Đắk Lắk - Phú Yên xây dựng tour liên kết vùng theo chủ đề: “Từ Biển Lên Rừng - Một hành trình 5 điểm đến” để phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Công ty  Dịch vụ & Du lịch VND Travel Trần Văn Quang cho biết: Tham gia tour du lịch này, du khách sẽ có nhiều cơ hội khám phá cảnh đẹp thiên nhiên Tây Nguyên hùng vĩ như: Biển hồ Pleiku, thác Hang Én (tỉnh Gia Lai), Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk)… tham quan làng kháng chiến Stor (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) quê hương anh hùng Núp; Nhà đày Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak) nơi thực dân Pháp giam giữ những người yêu nước, những Đảng viên cộng sản như: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Phan Đăng Lưu… Đồng thời, trải nghiệm cuộc sống thường nhật của đồng bào dân tộc, thưởng thức  nghệ thuật diễn xướng cồng chiêng Tây Nguyên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần