Từ Hy Viên tuyên bố “chia tay” điện ảnh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ba tháng sau khi kết hôn, nữ diễn viên khả ái xứ Đài Từ Hy Viên đã quyết định chính thức nói lời chia tay với môn nghệ thuật thứ 7 để tập trung chăm sóc gia đình.

Từ Hy Viên kết hôn với tỉ phú đại lục Uông Tiểu Phi hồi tháng 3 vừa rồi với một hôn lễ thuộc loại xa hoa nhất làng giải trí. Đám cưới của họ cũng là tâm điểm của báo giới và nhiều thông tin ngoài lề sau đó.

Trước đám cưới, Từ Hy Viên từng thổ lộ mong muốn tạm thời giảm bớt công việc trong làng giải trí để tập chung cho gia đình. Tuy nhiên, trong ba tháng qua, kể từ sau đám cưới, Từ Hy Viên phải đối mặt khá nhiều tin đồn về cuộc sống hôn nhân và đặc biệt là scandal ngoại tình của chồng trước ngày cưới. Nữ diễn viên này đã quyết định chính thức nghỉ hoạt động trong làng giải trí để tập trung chăm sóc và vun đắp cho gia đình riêng.

Tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim mới nhất của cô mang tên My Kingdom, đây cũng là bộ phim cuối trong sự nghiệp diễn xuất của cô, Từ Hy Viên đã nói với các phóng viên: “Đây là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của tôi sau khi kết hôn. Tôi sẽ dành phần lớn thời gian còn lại của mình cho gia đình. Tôi sẽ không tham gia đóng phim nữa”.

Từ Hy Viên nổi tiếng là một người đẹp đa tài của làng giải trí xứ Đài. Cô xuất thân là ca sĩ, người mẫu ảnh, MC trước khi trở thành diễn viên điển ảnh. Bộ phim giúp tên tuổi của cô được đông đảo khán giả châu Á biết tới chính là hai phần bộ phim truyền hình thần tượng Sao Băng, hợp tác cùng các thành viên của nhóm nhạc nam F4. Sau đó, cô còn tham gia khá nhiều bộ phim thần tượng khác của Đài Loan như Mars (Chiến thần), Phantom Lover, Corner With Love, Summer's Desire và được đánh giá là một trong những “bà hoàng của làng phim thần tượng xứ Đài”.

Trong mấy năm trở lại đây, Từ Hy Viên còn mở rộng hoạt động của mình sang Hồng Kông bằng cách tham gia khá nhiều bộ phim nhựa do các đạo diễn xứ hương cảng thực hiện như Hot Summer Days, Future X-Cops…Cô cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả đại lục và Hồng Kông nhờ những bộ phim nhựa kể trên.

Tại buổi họp báo hôm 14/6, Từ Hy Viên cũng nhắc tới “ông xã” Uông Tiểu Phim với lòng đầy biết ơn và tự hào: “Tôi thích những người đàn ông có trái tim trẻ thơ nhưng lại cư xử thật nam tính. Chồng tôi là một người như vậy. Anh ấy rất cứng rắn dù đôi lúc tỏ ra khá trẻ con”. Dường như, Từ Hy Viên không mảy may quan tâm tới scandal ngoại tình của chồng trước ngày cưới mà báo giới mới đưa tin.

Nói về việc Từ Hy Viên tuyên bố ngừng đóng phim, mẹ của nữ diễn viên này cho biết: “Điện ảnh làm mất khá nhiều thời gian của con bé. Từ Hy Viên chỉ muốn tham gia những hoạt động ngắn, sau khi kết hôn. Con bé sẽ tập trung quay quảng cáo trong thời gian tới”.

Mẹ của Từ Hy Viên cũng nói thêm rằng, với con gái bà việc sinh con lúc này là rất quan trọng.Kể từ khi có tin đồn tình cảm với cô người mẫu sở hữu vòng một bốc lửa Angelin Lv, Uông Tiểu Phi đã chọn cách im lặng. Nhưng mới đây, sau khi vợ anh tuyên bố chia tay điện ảnh để tập trung cho gia đình, Uông Tiểu Phi đã lên tiếng trả lời những thắc mắc của dư luận quanh mối quan hệ “bí mật” của anh với người mẫu đại lục Angelin Lv.

“Đó không phải là sự thật”, Uông TIểu Phi nói. Anh cũng nói thêm rằng, những tin đồn quanh mối quan hệ của vợ chồng anh chỉ nhằm mục đích chia rẽ và làm tổn hại đến tình cảm tốt đẹp của anh với Từ Hy Viên. “Tôi sẽ không để họ làm được điều đó. Hiện tại, tôi đang rất hạnh phúc”, anh nói thêm.

Cũng trong ngày hôm qua 14/6, Uông Tiểu Phi đã khoe với người hâm mộ rằng, anh mới được mẹ nhượng chức và trở thành CEO của tập đoàn F&B. Nói về sự thăng chức mới đây của con rể, mẹ của Từ Hy Viên cũng rất tự hào: “Zhang Lan (mẹ chồng của Từ Hy Viên) là một người rất thành công nhưng giờ đây bà ấy đã quyết định chuyển giao quyền hành cho các con. Chúng cũng có những ý tưởng và sự sáng tạo riêng”.