Từ khóa "trả thù" nổi bật trong kịch bản ông Trump tái đắc cử

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã đăng kết quả cuộc thăm dò trên Truth Social hôm 26/12, nhấn mạnh rằng từ mà cử tri liên tưởng nhiều nhất đến nhiệm kỳ thứ hai tiềm năng dưới sự dẫn dắt của ông là “trả thù”.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Mỹ đang tăng cường vận động trước cuộc chạy đua đề cử đầu tiên của Đảng Cộng hòa. Cuộc thăm dò được thực hiện bởi cơ quan thăm dò Anh J.L. Partners.

Ông Trump và nhiều đồng minh đã cam kết điều tra, bỏ tù và trả thù các đối thủ chính trị một khi chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 trong cuộc tái đấu tiềm năng với Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Đối mặt với hàng chục cáo buộc liên bang, nhiều cáo buộc liên quan đến nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump tuyên bố bản thân ông là nạn nhân của một chiến dịch trả thù do ông Biden và Bộ Tư pháp dàn dựng. Vị tỷ phú 77 tuổi cũng phủ nhận mọi cáo buộc. 

Đầu tháng 12, cựu cố vấn của ông Trump, Steve Bannon và Kash Patel, cả hai đều vẫn thân thiết với cựu tổng thống, đã khẳng định trên một podcast rằng ông Trump "rất nghiêm túc" về việc trả thù. Bản thân ông Trump đã nhiều lần cam kết sẽ trừng phạt các đối thủ chính trị trong nhiệm kỳ thứ hai, ám chỉ rằng ông sẽ chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật liên bang điều tra.

Các đối thủ chính của ông Trump trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng hòa, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và cựu Đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley, cũng sẽ vận động tích cực ở Iowa và bang được đề cử thứ hai là New Hampshire trong những ngày tới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội 26/12, ông Trump đã chia sẻ kết quả của một cuộc thăm dò do DailyMail.com ủy quyền, trong đó cử tri được yêu cầu đưa ra một từ mà họ liên tưởng nhất đến kế hoạch nhiệm kỳ thứ hai của ông. Kết quả chỉ ra rằng "trả thù" là lựa chọn phổ biến nhất. “Quyền lực”, “chế độ độc tài”, “kinh tế” và “Mỹ” lọt vào top 5.

Trong một bản ghi nhớ ngày 21/12, Julie Chavez Rodriguez, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden, đã miêu tả việc Trump ra tranh cử là một mối đe dọa đối với nền dân chủ.