Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 3/12, Thành đoàn Hà Nội Đây sơ kết đánh giá 3 năm chương trình kết nghĩa, hỗ trợ giữa các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn.

 
Thành Đoàn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Thành Đoàn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Theo đánh giá, trong 3 năm, các chương trình phối hợp do Thành đoàn Hà Nội triển khai đã đưa ra nhiều sáng kiến thiết thực nhằm thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn tại các huyện khó khăn. Cùng phương châm phối hợp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn Hà Nội đã cùng bàn bạc, lựa chọn hoạt động trọng tâm, trọng điểm gắn với việc hỗ trợ các huyện khó khăn, xây dựng mô hình “Chi đoàn nông thôn mới”, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh…

Cụ thể, Thành đoàn Hà Nội đã lựa chọn 12 huyện khó khăn nhất trên địa bàn tham gia kết nghĩa, phối hợp với các địa phương khác có điều kiện phát triển hơn như: Huyện đoàn Thạch Thất phối hợp với Quận đoàn Hà Đông, Huyện đoàn Sóc Sơn phối hợp với Quận đoàn Thanh Xuân, Huyện đoàn Phúc Thọ phối hợp với Quận đoàn Cầu Giấy… Các nhóm liên kết này chủ động triển khai nhiều chương trình giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các cơ sở Đoàn, Hội, Đội.

Điển hình tiêu biểu là Quận đoàn Cầu Giấy tổ chức đoàn giáo viên Tổng phụ trách và đội viên đi tặng quà, hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội tại trường tiểu học Vân Phúc và trường THCS Vân Nam (huyện Phúc Thọ). Quận đoàn Hoàng Mai phối hợp với Tiểu đoàn 18 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình tình nguyện, làm công tác dân vận tại xã Nhị Khê (huyện Thường Tín, Hà Nội). Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên và chiến sĩ bộ đội Tiểu đoàn 18 đã tham gia viếng nghĩa trang liệt sĩ, dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, giao lưu văn nghệ quân dân với đoàn thanh niên xã Nhị Khê…

Bên cạnh đó, các cấp cơ sở tích cực thông tin trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động của địa phương, trên các bản tin, website nhằm truyên truyền, phổ biến các chương trình hành động của T.Ư và TP về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh của đơn vị để phối hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới; quyên góp ủng hộ kinh phí hỗ trợ xây dựng sân chơi cho thiếu nhi ở địa bàn các xã khó khăn; tổ chức 127 chương trình về nguồn hướng dẫn du lịch và hỗ trợ nghiệp vụ phát triển du lịch tại các địa phương có danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, làng nghề…

Tại 12 huyện này còn được các đơn vị kết nghĩa huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp hàng vạn ngày công lao động tham gia xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, các hoạt động cải tạo môi trường, trồng mới và chăm sóc cây xanh... Đặc biệt, trong 3 năm, đã có 35 chương trình tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, 120 chương trình phổ cập Internet cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, tư vấn hướng nghiệp cho trên 80.000 lượt học sinh THPT và giới thiệu việc làm cho hơn 10.000 đoàn viên thanh niên, tổ chức thành công các hội thi Bàn tay vàng thanh niên làng nghề thủ công truyền thống.

Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình kết nghĩa, hỗ trợ giữa các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn.