Kinhtedothi – Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận (Kiên Giang) chỉ đạo UBND huyện này thực hiện đình chỉ công tác Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở (THCS) Thị Trấn về việc tự ý chuyển trường đến trường mới khi chưa có ý kiến của các cấp có thẩm quyền.
Ngày 29/8, nguồn tin từ Huyện ủy Vĩnh Thuận cho biết đã chỉ đạo cho UBND huyện này liên quan đến việc ông Nguyễn Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường THCS Thị Trấn. Lý do: ông Phong đã tự ý chuyển cơ sở vật chất của trường qua Trường Tiểu học & THCS thị trấn Vĩnh Thuận (cũ) khi chưa có ý kiến của UBND huyện, gây dư luận xấu trong Nhân dân. Đồng thời chỉ đạo khẩn trương tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với ông Nguyễn Thanh Phong và có kết luận cụ thể, nếu có sai phạm tiến hành xử lý theo quy định hiện hành.
Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu dừng việc chuyển Trường THCS Thị Trấn (chuyển cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh và cơ sở vật chất) thuộc khu phố Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận qua Trường Tiểu học & THCS thị trấn Vĩnh Thuận (cũ) thuộc khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận. Do quá trình thực hiện vừa qua chưa đúng quy trình, thời gian chuẩn bị chưa đảm bảo và chưa có ý kiến của UBND huyện, gây dư luận không tốt và sự đồng thuận chưa cao trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh.
Chưa được sự đồng ý của UBND huyện nhưng ông Nguyễn Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường THCS Thị Trấn V(ĩnh Thuận, KIên Giang) đã "lén lút" di chuyển trang thiết bị cơ sở vật chất sang trường mới. Ảnh CTV.
Trước đó, ngày 23/8 UBND huyện Vĩnh Thuận thông tin với báo chí về vụ việc Hiệu trưởng Trường THCS Thị Trấn tự ý chuyển trang thiết bị cơ sở vật chất sang trường mới khi chưa được sự đồng ý của UBND huyện. Theo phản ánh của người dân, hiệu trưởng trường tự chuyển cơ sở vật chất về nơi học mới mà không thông báo khiến nhiều phụ huynh hoang mang vì đã cận kề năm học mới nhưng chưa biết con mình học ở điểm trường nào.
Kinhtedothi - Ngày 8/8, Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định số 243/2024/QĐDS-DS ngày 16/5/2024 của TAND quận 12, TP.HCM về việc công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự.
Kinhtedothi - Tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sờ (THCS) Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình bị xem xét kiểm điểm.
Kinhtedothi – Sáng 5/9, 84 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Quốc Oai đã tổ chức lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024 trong không khí vui tươi, rực rỡ cờ hoa.
Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non để lấy ý kiến rộng rãi. Qua việc nghiên cứu toàn bộ 4 chương, 13 điều của dự thảo, nhiều giáo viên mầm non bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi khi công việc đặc thù của mình ngày càng nhận được sự quan tâm, chia sẻ cũng như thấu hiểu từ Nhà nước cũng như dư luận xã hội.
Kinhtedothi – Trong năm qua, việc triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, chuẩn bị năng lực ngôn ngữ cơ bản cho trẻ trước khi vào tiểu học.
Kinhtedothi - Tỉnh Phú Thọ triển khai kế hoạch tuyển dụng 1.536 viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho ngành giáo dục trên địa bàn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển kéo dài 30 ngày, từ 24/12/2025 đến 17 giờ ngày 23/1/2026 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ), trong giờ hành chính.
Kinhtedothi – Những năm qua, chuyển đổi số trong giáo dục TP Hồ Chí Minh diễn ra mạnh mẽ, mang lại nhiều thay đổi tích cực, từng bước hiện thực hóa mục tiêu giáo dục thông minh, hiện đại và toàn diện.
Kinhtedothi - Sáng 25/12, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 – 2026 chính thức diễn ra. Theo báo cáo nhanh từ các Hội đồng thi, 100% thí sinh có mặt, dự thi tại 39 hội đồng trên cả nước.