Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tuyên án tử hình trùm giang hồ “Quân Idol” cùng đồng phạm

Tại phiên tòa, Quân “idol” kháng cáo, cho rằng không liên quan đến vụ vận chuyển ma túy nhưng TAND Cấp cao Đà Nẵng không chấp nhận, tuyên y án tử hình.
Nguyễn Quốc Quân cùng đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh CA Quảng Trị)  

Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên phúc thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Quân (SN 1991), trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cùng 6 đồng phạm.

Phiên tòa được truyền trực tiếp về phòng xét xử trực tuyến của TAND tỉnh Quảng Trị, thu hút rất đông người dân đến theo dõi, bởi Nguyễn Quốc Quân là đối tượng cộm cán, được xem là trùm giang hồ miền tây Quảng Trị với biệt danh Quân “Idol”.

Trước đó, ngày 29/8/2024 tại phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Quảng Trị xét xử, đã tuyên án tử hình với Nguyễn Quốc Quân, trong đó 1 năm tù về tội Đe dọa giết người, 4 năm tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật, 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng hợp chung hình phạt của 4 tội là tử hình.

Nguyễn Quốc Quân bị tuyên án tử hình (Ảnh CA Quảng Trị)  

Toà tuyên án Lê Văn Sơn (1990) Phạm Công Định (1988) và Lê Duy Thịnh (1997, cùng trú tại huyện Cam Lộ) án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; tuyên án Hoàng Thái Mạnh (1992, trú thị trấn Khe Sanh) 2 năm tù tội Bắt giữ người trái pháp luật; 7 năm tù tội cưỡng đoạt tài sản; tuyên phạt Đinh Văn Thái (1990, trú thị trấn Khe Sanh) 5 năm tù và Trần Hoài Thanh (1992, trú tại thị trấn Khe Sanh) 7 năm tù đều về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tuy nhiên, 5 đồng phạm gồm Phạm Công Định, Lê Văn Sơn và Trần Lê Duy Thịnh, Hoàng Thái Mạnh, Trần Hoài Thanh và Đinh Văn Thái kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; 2 bị cáo Nguyễn Phi Cường, Lê Thị Lệ không kháng cáo.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, Phạm Công Định và Trần Lê Duy Thịnh rút kháng cáo. Riêng bị cáo Nguyễn Quốc Quân và Lê Văn Sơn không thừa nhận hành vi phạm tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Luật sư của bị cáo Quân, Sơn đề nghị hội đồng xét xử tuyên hủy một phần bản án, trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung đối với tội danh “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Căn cứ vào hồ sơ tài liệu và lời khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng các chứng cứ có trong hồ sơ, tài liệu đều khẳng định bị cáo Quân, Sơn phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và không có căn cứ chứng minh không phạm tội.

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Quốc Quân, Lê Văn Sơn, Hoàng Thái Mạnh, Đinh Văn Thái; chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Hoài Thanh. Tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Quốc Quân và Lê Văn Sơn; tuyên phạt Hoàng Thái Mạnh 9 năm tù, Đình Văn Thái 5 năm tù; tuyên phạt Trần Hoài Thanh từ 7 năm tù, xuống còn 5 năm tù. Bản án phúc thẩm có hiệu lực sau khi tuyên án.

Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị 9 - 10 năm tù

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị 9 - 10 năm tù

27 Mar, 03:59 PM

Kinhtedothi - Ngoài mức án từ 9-10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị mức án 6-7 năm tù dành cho cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư.

Hải Dương: xét xử 51 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Hải Dương: xét xử 51 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

27 Mar, 03:54 PM

Kinhtedothi - Sau hơn 2 ngày xét xử, TAND huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã tuyên án với 51 bị cáo trong vụ đánh nhau xảy ra rạng sáng ngày 15/2/2024 về các tội: Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ