Tuyên bố gây sốc của Tổng thống Putin tại Hội nghị Nghị viện Nga-Mỹ Latinh

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người đứng đầu Điện Kremlin tuyên bố những quốc gia “tỷ vàng”, nói chính xác hơn là lãnh đạo của những nước này đang “bóc lột hầu hết các quốc gia khác trên thế giới”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị Nghị viện quốc tế Nga-Mỹ Latinh ở Moscow ngày 29/9. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị Nghị viện quốc tế Nga-Mỹ Latinh ở Moscow ngày 29/9. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, trong bài phát biểu tại Hội nghị Nghị viện quốc tế Nga - Mỹ Latinh ở thủ đô Moscow hôm 29/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi thay đổi hệ thống kinh tế toàn cầu, với lý do cấu trúc hiện tại chỉ phục vụ lợi ích của giới tinh hoa phương Tây.

Theo Tổng thống Putin, các quốc gia “tỷ vàng” này, cách mà nhà lãnh đạo Nga đề cập đến những nước giàu có, đang "bóc lột hầu hết các quốc gia khác trên thế giới" thông qua việc lạm dụng vị thế như công nghệ, thông tin và tài chính.

Người đứng đầu Điện Kremlin lưu ý thêm rằng các tổ chức tài chính quốc tế hiện tại đang hoạt động theo phương thức không mang lại lợi ích cho bất kỳ nước nào, ngoại trừ các quốc gia “tỷ vàng”.

Ông Putin chỉ trích, giới tinh hoa phương Tây đang buộc các nước đang phát triển phải vay tiền với lãi suất “cắt cổ”.

Tổng thống Nga cũng nhắc lại khoản nợ khổng lồ hơn 1 nghìn tỷ USD của châu Phi được các nhà lãnh đạo châu lục này tiết lộ tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga-châu Phi được tổ chức ở TP St. Petersburg hồi cuối tháng 7 vừa qua.

“Chính vì vậy, chúng ta phải cùng nhau hành động để thay đổi các quy tắc của hệ thống kinh tế - tài chính toàn cầu” - đài RT trích phát biểu của Tổng thống Putin tại hội nghị.

Nhà lãnh đạo Nga trước đó tuyên bố, “viễn cảnh về nhà nước phúc lợi phương Tây đang sụp đổ”.

Theo Tổng thống Putin, các lệnh trừng phạt mới nhất do Mỹ và các nước đồng minh áp đặt chống Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine đã đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên gây sức ép đối với Moscow.

Cũng trong bài phát biểu, ông Putin khẳng định Nga mong muốn Mỹ Latinh trở nên “mạnh mẽ, độc lập và thành công”, và bày tỏ mong muốn duy trì, phát triển quan hệ với tất cả các nước trong khu vực

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga từ lâu đã có chung quan điểm về các vấn đề quốc tế với nhiều nước trong khu vực. Ông nêu rõ trong bài phát biểu: “Người Mỹ Latinh luôn đấu tranh để giành độc lập, và lịch sử lục địa của các bạn chứa đầy những minh chứng rõ ràng nhất về điều này”.

Tổng thống Nga lưu ý thêm rằng các nước Mỹ Latinh đã trở thành những bên tham gia quan trọng trong thế giới đa cực đang nổi lên và đang ảnh hưởng đến việc hình thành một “trật tự quốc tế mới dựa trên sự bình đẳng, công lý, tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích hợp pháp của nhau”.

“Trong hệ thống quan hệ quốc tế mới đa phương này, các nước Mỹ Latinh, với tiềm năng kinh tế và nguồn nhân lực dồi dào, cùng với mong muốn theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, có chủ quyền, sẽ đóng một trong những vai trò hàng đầu trên thế giới. Không còn nghi ngờ gì về điều đó” - nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Về phần mình, Moscow sẵn sàng thiết lập quan hệ với các nước Mỹ Latinh trên cơ sở song phương và trong khuôn khổ các cấu trúc quốc tế. Tổng thống Putin tuyên bố, Nga ủng hộ các quốc gia Mỹ Latinh với sự thống nhất và đa dạng trong khu vực trở nên hùng mạnh, độc lập và thành công.

Tổng thống Putin cho biết thêm, Nga sẽ góp phần thiết lập quan hệ giữa các nước Mỹ Latinh và Liên minh kinh tế Á-Âu để phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan về chính sách thương mại, quy định thuế quan, xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Hội nghị Nghị viện quốc tế Nga-Mỹ Latinh diễn ra từ 29/9 đến 2/10 thu hút hơn 200 đại biểu tham dự, bao gồm các nhà lập pháp của Nga, các nước Mỹ Latinh và khu vực Caribe. Đại diện của hơn một nửa số nước Mỹ Latinh đã có mặt tại hội nghị này.