Tuyên bố mới nhất của Moscow trước cáo buộc “vũ khí hóa năng lượng”

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện cơ quan ngoại giao Nga tại Vienna (Áo) nói rằng việc phương Tây hoài nghi về vai trò của Nga với tư cách là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy là không phù hợp.

Nga tuyên bố rằng tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 1 bị đóng cửa vì EU đã vi phạm hợp đồng vận chuyển và sửa chữa. Ảnh: Tass
Nga tuyên bố rằng tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 1 bị đóng cửa vì EU đã vi phạm hợp đồng vận chuyển và sửa chữa. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo), ông Mikhail Ulyanov, ngày 5/9 khẳng định, Nga không phải là bên phá hủy mối quan hệ kinh tế và thương mại bình thường trên toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.

Ông Ulyanov cũng nhấn mạnh rằng việc các nước phương Tây đang hoài nghi về sự tin cậy của Nga với tư cách là một nhà cung cấp năng lượng toàn cầu là điều vô lý.

Trước đó, hôm 4/9, phía Nga tuyên bố rằng tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 1 bị đóng cửa vì Liên minh châu Âu (EU) đã vi phạm hợp đồng vận chuyển và sửa chữa.

Theo đài RT, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm 4/9 cho biết chính EU là bên chịu trách nhiệm về việc tuyến đường ống Nord Stream 1 phải đóng cửa vô thời hạn.

Trong bài trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 1, Phó Thủ tướng Novak nêu rõ: “Toàn bộ vấn đề chính xác là do phía châu Âu gây ra. EU đã vi phạm tất cả các điều kiện của hợp đồng sửa chữa và các điều khoản vận chuyển thiết bị”.

Việc cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 chạy qua Biển Baltic đã bị ngừng hoạt động vào ngày 31/8 để tiếp tục công việc bảo trì. Theo kế hoạch, tuyến đường ống quan trọng cung cấp khí đốt cho Đức và các nước châu Âu khác, sẽ được nối lại hoạt động vào ngày 3/9.

Tuy nhiên, tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom hôm 2/9 thông báo tiếp tục đóng đường ống khí đốt Nord Stream 1 do phát hiện tuabin chính tại trạm nén Portovaya gần TP St.Petersburg bị rò rỉ dầu. Theo thông báo của Gazprom, Nord Stream 1 sẽ dừng hoạt động vô thời hạn, cho đến khi vấn đề trục trặc kỹ thuật này được giải quyết.

Ngay sau thông báo của Gazprom, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Charles Michel đã lên tiếng cáo buộc Nga “sử dụng khí đốt làm vũ khí” và khẳng định điều đó sẽ “không thay đổi quyết tâm của EU” khi khối này đang hướng đến "độc lập về năng lượng".

Về phần mình, Nga nhiều lần lên tiếng bác bỏ các cáo buộc trước đây của phương Tây về việc sử dụng khí đốt làm vũ khí kinh tế cũng như nhằm thao túng thị trường khí đốt.

Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 4/9 cũng đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại ở châu Âu là do các quyết định "vô lý" của các chính trị gia châu Âu, những người đã từ chối bảo dưỡng thiết bị do các công ty phương Tây bán cho tập đoàn Gazprom.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định rằng tập đoàn Gazprom đã “dành nhiều thập kỷ” để có đạt được danh tiếng là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên đáng tin cậy và luôn chứng minh điều đó. “Đây không phải là lỗi của Gazprom, đây là lỗi của các chính trị gia, những người đã đưa ra quyết định về các biện pháp trừng phạt Nga," ông Peskov nhấn mạnh trong bài trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya 1 hôm 4/9.

Nord Stream 1 là đường ống dẫn khí đốt lớn nhất từ Nga sang Đức qua biển Baltic, vận chuyển khoảng 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm. Song kể từ ngày 27/7 vừa qua, Nord Stream 1 hoạt động ở mức 33 triệu m3/ngày, tương đương 20% công suất tối đa, với lý do một số tuabin ngừng hoạt động. Tập đoàn Gazprom trước đó nói rằng việc chậm trễ đưa tuabin được sửa chữa từ Canada về Nga là nguyên nhân khiến nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 bị giảm sút. Vấn đề này phát sinh do các lệnh trừng phạt của Ottawa đối với Nga.