Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tuyên bố mới nhất của Mỹ về đảm bảo an ninh cho Ukraine

Kinhtedothi - Theo Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, Tổng thống Donald Trump sẽ thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về vấn đề bảo đảm an ninh sau khi Kiev phê duyệt kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất vào tuần trước.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Aa.com

Politico dẫn nguồn tin từ một nhà ngoại giao châu Âu cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 25/11 đã nói với các quan chức châu Âu trong một cuộc điện đàm rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đồng ý các bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine, nhưng chỉ ở giai đoạn sau.

Ngoại trưởng Rubio cho hay Mỹ xem bảo đảm an ninh cho Ukraine là vấn đề quan trọng, nhưng việc này cần được tách biệt với thỏa thuận hòa bình.

Điều này có nghĩa là Mỹ muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình trước khi đồng ý bất kỳ bảo đảm an ninh nào cho Ukraine.

Một nhà ngoại giao châu Âu khác tiết lộ rằng ông Rubio đã đề cập đến các bảo đảm an ninh cho Ukraine trong các cuộc thảo luận tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 23/11. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ không đề cập một cách chi tiết và cũng không nhắc lại đề xuất này trong cuộc điện đàm với phía Anh và Pháp.

Ukraine từ lâu đã yêu cầu các bảo đảm an ninh chính thức từ các đồng minh phương Tây, và khẳng định rằng những bảo đảm này phải đạt được trước khi ký kết thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, Nga tuyên bố, về nguyên tắc nước này không phản đối các bảo đảm an ninh cho Ukraine, song nhấn mạnh rằng các bảo đảm này không theo một chiều hoặc nhằm vào việc kiềm chế Nga, đồng thời chỉ thực hiện sau khi hai nước ký thỏa thuận hòa bình.

Cũng trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Rubio nói với các đối tác châu Âu rằng Mỹ không được coi là một bên trung gian công bằng trong đàm phán hòa bình Ukraine, bởi Washington vừa cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev, vừa áp đặt trừng phạt đối với Nga.

Chính quyền Tổng thống Trump gần đây đã đưa ra kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Theo đề xuất này, Ukraine sẽ phải rút khỏi vùng Donbass, giảm quy mô lực lượng vũ trang, từ bỏ vũ khí tầm xa và một số yêu cầu khác.

Bên cạnh đó, Ukraine phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, và liên minh này sẽ cam kết không bao giờ kết nạp Ukraine trở thành thành viên.

Tuy nhiên, tờ Axios tiết lộ, cùng với bản dự thảo kế hoạch hòa bình chính, Kiev sẽ nhận được một tài liệu mô tả các bảo đảm an ninh theo kiểu NATO.

Cụ thể, trong trường hợp Nga tấn công trở lại, Mỹ và châu Âu sẽ phải đáp trả, bao gồm khả năng sử dụng vũ lực. Chính quyền Washington dự định cung cấp các bảo đảm này trong 10 năm và có thể gia hạn.

Do bản kế hoạch ban đầu được đánh giá có lợi hơn cho Moscow, các phái đoàn của Mỹ, Ukraine và châu Âu đã có cuộc họp khẩn tại Geneva vào ngày 23/11, nhằm sửa đổi để tài liệu có lợi hơn cho Kiev.

Tổng thống Trump cho biết, kế hoạch này được cho đã được rút gọn còn 22 điểm. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng phủ nhận thông tin đặt thời hạn cho Ukraine phải hoàn tất thỏa thuận hòa bình trước ngày 27/11.

Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 26/11 nói rằng Moscow hoan nghênh nỗ lực của Mỹ khi đề xuất kế hoạch hòa bình Ukraine, song nhấn mạnh: “Không thể có bất kỳ sự nhượng bộ nào hay bất kỳ sự đầu hàng nào trong cách tiếp cận của chúng tôi đối với những điểm then chốt”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Tass

Trước đó cùng ngày, khi được phóng viên hỏi liệu các bên đã tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình hay chưa, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời: “Còn quá sớm để nói về điều đó”.

Theo kế hoạch, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine, ông Steve Witkoff, cùng các quan chức cấp cao sẽ đến Moscow vào tuần tới để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về một kế hoạch khả thi nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm ở Ukraine.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú vào dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú vào dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

20 Jan, 10:28 AM

Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhiệt liệt chào mừng các Đại sứ đến Hà Nội tham dự sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam và nhấn mạnh, sự hiện diện của các Đại sứ là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế và sự ủng hộ quý báu dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Chile ban bố tình trạng "thảm họa" khi cháy rừng khiến ít nhất 18 người thiệt mạng

Chile ban bố tình trạng "thảm họa" khi cháy rừng khiến ít nhất 18 người thiệt mạng

20 Jan, 04:45 AM

Kinhtedothi - Cháy rừng lan rộng tại miền Nam Chile đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và buộc khoảng 20.000 người phải sơ tán, trong bối cảnh lực lượng cứu hỏa phải đối mặt với nắng nóng cực đoan và gió mạnh. Chính phủ Chile đã ban bố tình trạng thảm họa tại hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Ñuble và Biobío.

Ít nhất 40 người chết sau tai nạn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha

Ít nhất 40 người chết sau tai nạn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha

20 Jan, 04:43 AM

Kinhtedothi - Ít nhất 40 người đã thiệt mạng sau vụ va chạm nghiêm trọng giữa hai tàu cao tốc tại miền Nam Tây Ban Nha tối 19/1, đây được xem là thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất của nước này trong hơn một thập kỷ. Vụ việc đã xảy ra gần thị trấn Adamuz, tỉnh Cordoba, khiến giao thông đường sắt khu vực Andalusia tê liệt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ