Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tuyên bố mới nhất của Nga về triển vọng nối lại đàm phán với Ukraine

Kinhtedothi - Nga tuyên bố không đặt điều kiện cho đàm phán hòa bình với Ukraine, đồng thời nói rằng Kiev không đáp ứng các đề xuất của nước này khiến mọi chuyện rơi vào bế tắc.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Anadolu, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko ngày 8/11 khẳng định nước này luôn sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine mà không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. "Không có điều kiện tiên quyết nào từ phía chúng tôi, ngoại trừ điều kiện chính là Ukraine phải thể hiện thiện chí" - Thứ trưởng Rudenko nhấn mạnh.

Ông Rudenko lưu ý thêm rằng Nga luôn thể hiện thiện chí sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình, ngay cả khi Kiev ký sắc lệnh cấm tiến hành các cuộc thảo luận với Moscow khi Tổng thống Vladimir Putin còn nắm quyền. Quan chức ngoại giao Nga cũng cáo buộc phía Ukraine đã làm gián đoạn tiến trình đàm phán.

Bình luận được Thứ trưởng Rudenko đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố điều kiện để tiến hành các cuộc đàm phán là Nga phải "tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và bồi thường thiệt hại" cho nước này.

Khi được hỏi liệu Nga có đàm phán với Mỹ về vấn đề Ukraine hay không, Thứ trưởng Rudenko Nga đã phủ nhận, đồng thời khẳng định không có cuộc thảo luận nào như vậy giữa hai nước.

Theo quan chức ngoại giao Nga, Moscow đang xem xét đề xuất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về việc thiết lập vùng an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya ở đông nam Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Tass đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 8/11 cho biết, Nga và Ukraine không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán mang tính xây dựng nào giữa 2 nước sau khi Kiev không đáp ứng các đề xuất của Moscow. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass

"Đã có rất nhiều các cuộc thảo luận về việc đàm phán nhưng chúng được tổ chức trong bối cảnh khác. Tuy nhiên, không có cuộc đàm phán mang tính xây dựng nào kể từ tháng 4 khi Moscow đưa ra các đề xuất đáp lại những đề xuất của Kiev nhưng không được đáp ứng. Mọi thứ đang trong tình trạng bế tắc" - bà Zakharova nói trong cuộc họp trực tuyến với các giảng viên và sinh viên Đại học Liên bang Kazan. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga còn cho rằng phương Tây có ảnh hưởng trực tiếp tới mức độ sẵn sàng đàm phán của Kiev. "Hiện tại, có thể thấy rõ nguồn cơn đằng sau khiến Kiev lưỡng lự trong việc đàm phán với Moscow. Rõ ràng, không phải ai khác ngoài những nước phương Tây đang cung cấp tiền và vũ khí cho Ukraine" - bà Zakharova cho hay. 

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7/11 nói rằng Moscow phân vân về mức độ tin cậy của thông tin Nhà Trắng đề nghị Ukraine cởi mở trong đàm phán với Nga.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, giới lãnh đạo Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán về vấn đề Ukraine. Ông Lavrov lưu ý, Moscow thậm chí sẵn sàng lắng nghe các đồng nghiệp phương Tây nếu họ đưa ra đề xuất đối thoại nhằm giảm căng thẳng, có tính đến lợi ích của Nga. 

Tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine đình trệ từ hồi tháng 3, sau khi hai bên đều cáo buộc đối phương không thiện chí.

Sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh miền đông và miền nam Ukraine vào đầu tháng 10, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh bác khả năng đàm phán với Tổng thống Putin. Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng không phải với ông Putin. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định ông không đối thoại với Tổng thống Putin và không có triển vọng đàm phán trong tương lai với nhà lãnh đạo Nga.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ông Trump "đi vào vết xe đổ" của người tiền nhiệm?

Ông Trump "đi vào vết xe đổ" của người tiền nhiệm?

08 Feb, 08:30 AM

Kinhtedothi - Dữ liệu chính phủ Mỹ cho thấy, trong 12 tháng đến tháng 12/2025, giá thực phẩm tăng hơn 3%, trong khi thu nhập theo giờ trung bình chỉ tăng 1,1%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,4%, cao hơn so với thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức - vốn "không ăn nhập" với những gì ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.

Chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, dầu Canada "thắng đậm"

Chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, dầu Canada "thắng đậm"

28 Jan, 07:20 AM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại với Mỹ, gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump cuối tuần trước đe dọa áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa Canada, đang thúc đẩy Ottawa đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, trong đó có dầu. 

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ" 

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ" 

12 Jan, 05:45 PM

Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lợi ích của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng bằng sức mạnh áp đảo, trong bối cảnh chính quyền của ông đang cân nhắc các phương án “rất mạnh”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ