SEA Games 31

Tuyên dương, khen thưởng các HLV, VĐV TP Hà Nội có thành tích xuất sắc

Minh An - Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/5, Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Tới dự buổi lễ, về phía T.Ư có: Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy;  Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục TDTT Trần Đức Phấn - Trưởng Đoàn thể thao (ĐTT) Việt Nam SEA Games 31; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến; Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Trần Văn Mạnh.

Về phía lãnh đạo TP Hà Nội có: Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh - Trưởng BCĐ SEA Games 31 TP Hà Nội; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà;  Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng BTC SEA Games 31 TP Hà Nội.

Các đại biểu tham dự buổi lễ tuyên dương, khen thưởng .
Các đại biểu tham dự buổi lễ tuyên dương, khen thưởng .

Đến dự buổi lễ còn có các HLV, VĐV Đoàn thể thao Hà Nội đã tham gia và có những đóng góp quan trọng vào thành công của SEA Games 31.

Khẳng định vị thế của thể thao Hà Nội

Báo cáo tổng kết quá trình tập luyện và thi đấu của ĐTT Hà Nội tại SEA Games 31, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết: Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 đã kết thúc tốt đẹp. Vượt qua khó khăn từ đại dịch Covid-19, Thủ đô Hà Nội, cùng Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội và 11 tỉnh, thành trên cả nước đã tổ chức một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 để lại những ấn tượng tốt đẹp, những dấu ấn khó phai trong lòng những người tham dự Đại hội, với Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Các VĐV Hà Nội tham dự buổi lễ.
Các VĐV Hà Nội tham dự buổi lễ.

Tại Đại hội này, ĐTT Việt Nam đã đi vào lịch sử của SEA Games lần thứ 31, với kỷ lục 205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ, phá kỷ lục SEA Games tại 21/30 nội dung, dành được 446 huy chương các loại. Thủ đô Hà Nội là địa điểm tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc Đại hội, là nơi tranh tài của 25 môn thể thao (trong dó 18 môn do Hà Nội trực tiếp đăng cai tổ chức).

Các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội, trong thành phần ĐTT Việt Nam, đã nỗ lực hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết thống nhất, cùng nhau thi đấu, với quyết tâm cao nhất, thể hiện bản lĩnh, ý trí con người Việt Nam, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, bản lĩnh, thi đấu ngoan cường và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 31, góp phần rất quan trọng vào thành công chung của ĐTT Việt Nam, giữ vị trí Nhất toàn đoàn tại Đại hội, Thể thao Hà Nội đã đóng góp: 62 HCV, bằng 30,24% toàn đoàn, 35 HCB, 54 HCĐ.

VĐV Wushu Hà Nội Quốc Khánh.
VĐV Wushu Hà Nội Quốc Khánh.

Đặc biệt đã giành được Huy chương vàng ở các môn trong hệ thống thi đấu Olympic, thi đấu châu lục ASIAD, như: Wushu (8/10 HCV), Vật (8 HCV), Đua thuyền (5 HCV), Đấu kiếm (4/5 HCV), Bắn súng (3 HCV), Thể dục, thể thao dưới nước (3 HCV), Cử tạ, Điền kinh, Ju đô, Karate, Taekwondo, Bóng ném… đều có Huy chương vàng.

Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng báo cáo kết quả của Đoàn thể thao Hà Nội tại SEA Games 31.
Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng báo cáo kết quả của Đoàn thể thao Hà Nội tại SEA Games 31.

Đặc biệt, vận động viên Lại Gia Thành môn Cử tạ, các VĐV: Phạm Thị Kim Thương, Nguyễn Trung Kiên, Lê Đặng Đức Việt, Trần Thị Huyền Trang môn Thể thao dưới nước (Lặn) đã rất xuất sắc phá kỷ lục tại SEA Games 31, với thành tích 5 kỷ lục trên 21  kỷ lục của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Cũng như đóng góp cho đội tuyển Bóng đá Nam, thể thao Hà Nội có 7 VĐV, Bóng đá Nữ có 5 VĐV tiêu biểu, góp phần đem về 2 tấm huy chương vàng quý giá, cho thể thao Việt Nam. Đại hội lần này, tiếp tục khẳng định thành tích của thể thao Hà Nội, có những đóng góp quan trọng cho đoàn thể thao Việt Nam. Và đây cũng là dịp tốt nhất, để thể thao Hà Nội, cần nghiêm túc nhìn lại quá trình chuẩn bị lực lượng VĐV, HLV trong nước và chuyên gia quốc tế, các điều kiện bảo đảm tối đa cho nhiệm vụ chuyên môn, cho công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, các nhiệm vụ liên quan, sao cho phù hợp nhất, với từng đấu trường thi đấu, của khu vực, của châu lục và đấu trường Olympic. Đồng thời, cũng tranh thủ học tập kinh nghiệm quý báu, của mỗi đoàn thể thao quốc tế có thành tích cao, trong các bộ môn thi đấu tại các kỳ Đại hội.

Đồng thời, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh: Thể thao Hà Nội sẽ quyết tâm, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, để có được những thành tích cao hơn tại đấu trường Thể thao Đông Nam Á, đấu trường châu lục và đấu trường Olympic, thực sự là nòng cốt quan trọng, trong bảng vàng thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Phấn đấu nâng cao thành tích

Bày tỏ niềm vui, xúc động khi được TP Hà Nội động viên kịp thời, VĐV Vũ Thành An - Bộ môn Đấu kiếm chia sẻ: "Cháu rất vinh dự và tự hào khi được đại diện cho toàn thể  257 VĐV thuộc 37 môn thể thao của Hà Nội khoác trên mình mầu áo đội tuyển Quốc gia tranh tài tại SEA Games 31".

VĐV Vũ Thành An phát biểu tại lễ tuyên dương
VĐV Vũ Thành An phát biểu tại lễ tuyên dương

Theo VĐV Vũ Thành An, thành tích của cá nhân cũng như thành tích của đoàn Thể thao Hà Nội đã đạt được tại SEA Games 31 là thành tích của cả một quá trình phấn đấu không biết mệt mỏi vượt mọi khó khăn trong tập luyện và gắng sức thi đấu. Thành tích của đoàn thể thao Hà Nội chính là thành tích chung của Nhân dân Thủ đô. 

VĐV cũng bày tỏ sự vô cùng biết ơn sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm đầu tư kịp thời, sự cổ vũ về vật chất cũng như tinh thần của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cùng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã  của TP đã tạo điều kiện tốt nhất, đầy đủ nhất và kịp thời nhất cho công tác tổ chức cũng như thi đấu. Từ đầu tư, sửa chữa, nâng cấp nhà tập luyện, sinh hoạt, nơi ăn, ngủ cũng như các cơ chế chính sách đặc thù kịp thời động viên các VĐV, để họ được cống hiến nhiều nhất cho thể thao thủ đô và quốc gia.

VĐV Vũ Thành An đạt thành tích 2 HCV tại SEA Games 31.
VĐV Vũ Thành An đạt thành tích 2 HCV tại SEA Games 31.

"Chúng cháu xin hứa quyết tâm giữ vững truyền thống vẻ vang của Thể thao Hà Nội, vượt mọi khó khăn vất vả, nỗ lưc không ngừng để tiếp tục rèn luyện nâng cao trình độ, quyết tâm giữ vững ngôi vị Nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra vào cuối năm nay, tiếp tục phấn đấu giành những thành tích cao hơn nữa tại SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia năm 2023 cũng như các Đại hội thể thao cấp độ châu lục và thế giới khác"-VĐV Vũ Thành An bày tỏ.

HLV Wushu Hà Nội Nguyễn Văn Chương phát biểu tại lễ tuyên dương
HLV Wushu Hà Nội Nguyễn Văn Chương phát biểu tại lễ tuyên dương

Tại SEA Games 31, Wushu Hà Nội đóng góp (8/10) HCV, đóng góp chung vào thành công của ĐTT Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, HLV môn Wushu Hà Nội Nguyễn Văn Chương chia sẻ: “Trong suốt thời gian gắn bó với Thể thao từ khi là VĐV và có được sự trưởng thành để trở thành HLV của Hà Nội, tôi rất tự hào và biết ơn đối với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội và các Sở, Ban, Ngành; UBND các quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội. Thành công của các HLV Hà Nội ngày hôm nay có được chính là nhờ quá trình đầu tư bài bản, bền bỉ, chuyên nghiệp của lãnh đạo các cấp, các ngành đã dành cho Thể thao Thủ đô trong nhiều năm qua".

VĐV Wushu Hà Nội tranh tài tại SEA Games 31.
VĐV Wushu Hà Nội tranh tài tại SEA Games 31.

Như HLV Nguyễn Văn Chương chia sẻ, mỗi HLV đều ý thức rất rõ việc tham gia và thi đấu thành công tại SEA Games 31 là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành TDTT Thủ đô. Sau thành công của SEA Games 31, HLV và VĐV lập tức bắt đầu chu trình tập luyện mới, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 và SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia năm 2023. Trong chu kỳ mới này, bên cạnh việc khẳng định vị thế tại các giải vô địch quốc gia hằng năm, các HLV, VĐV Hà Nội sẽ luôn cố gắng phấn đấu để được góp mặt vào đội tuyển quốc gia tham dự các Đại hội thể thao quốc tế lớn, đặc biệt giữ vững vị trí Nhất toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 tổ chức vào cuối năm 2022 tại Quảng Ninh.

Tại lễ tuyên dương, các HLV, VĐV của Hà Nội đã bày tỏ nỗ lực phấn đấu phát huy thành tích đã đạt được, rút kinh nghiệm, tăng cường học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác huấn luyện để thể thao Thủ đô phát triển bền vững tiếp tục tiến xa hơn nữa để đạt được mục tiêu huy chương tại đấu trường Olympic.

Kịp thời phát hiện, đào tạo nhân lực cho Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Thành tích của Thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 chính là những phần thưởng cao quý, xứng đáng đối với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, kiên trì, bền bỉ không ngừng của các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội; là kết quả của sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện hết mình của gia đình và người thân các vận động viên, huấn luyện viên. Đồng thời, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo định hướng, đầu tư bài bản của Thành ủy, HĐND, UBND TP về chiến lược phát triển thể dục thể thao Thủ đô, nhất là định hướng phát triển thể thao thành tích cao của Hà Nội trong nhiều năm qua theo hướng phát triển thể thao chuyên nghiệp, vươn tới đấu trường châu Á và thế giới.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị: Với mục tiêu xây dựng thể thao thành tích cao Hà Nội phát triển theo hướng chuyên nghiệp, vươn tới đấu trường ASIAD, Olympic, để tiếp sức cho thể thao Hà Nội phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, tôi đề nghị các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở cần dành nhiều hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm chăm lo bằng những việc làm thiết thực.

Trước mắt, thể hiện qua việc tiếp tục nghiên cứu để đề xuất các cơ chế hỗ trợ vượt trội nhằm phát hiện và đào tạo nhiều vận động viên tài năng cho thể thao Thủ đô. Đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho luyện tập và thi đấu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để Hà Nội của chúng ta tiếp tục là nơi đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao của châu Á và quốc tế.

Lãnh đạo TP Hà Nội trao bằng khen cho các HLV, VĐV.
Lãnh đạo TP Hà Nội trao bằng khen cho các HLV, VĐV.

Kế thừa và phát huy truyền thống, thành tích của thể thao Hà Nội, tôi đề nghị các huấn luyện viên, vận động viên luôn khiêm tốn, không ngừng học hỏi, không tự thỏa mãn với những kết quả đạt được; tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên  môn nghiệp vụ.

UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan đánh giá kỹ lưỡng, nhận diện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia quốc tế và trong nước của Hà Nội để có ngay kế hoạch luyện tập, thi đấu của thể thao Hà Nội tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022; ASIAD tại Trung Quốc năm 2022; SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023; Olympic Paris năm 2024. Các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị của TP tiếp tục truyền niềm tin, cảm hứng cho thể thao Hà Nội phấn đấu hơn nữa, thành công hơn nữa, xứng đáng với vị thế của Thủ đô Hà Nội – một trung tâm lớn thể thao của quốc gia.

 

Các VĐV, HLV có thành tích sẽ được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP kèm theo kinh phí tiền thưởng với mức dự kiến là 55 triệu đồng/HCV, 30 triệu đồng/HCB, 25 triệu đồng/HCĐ. Đối với HLV có VĐV đạt huy chương, mức khen thưởng bằng 50% so với mức khen thưởng VĐV. Ngoài ra, 124 VĐV, HLV đạt HCV được khen thưởng đột xuất theo quy định của HĐND TP với mức 4.500.000/người; 7 VĐV phá kỷ lục SEA Games mỗi người được thưởng 20 triệu đồng. Các VĐV còn được khen thưởng từ nguồn xã hội hoá với mức: 10 triệu đồng/HCV; 5 triệu đồng/HCB; 3 triệu đồng/ HCĐ.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội cũng khen thưởng cho Đoàn thể thao Hà Nội tham gia thành viên Đoàn thể thao quốc gia 3 tỷ đồng, trong đó tặng các VĐV, HLV, cán bộ quản lý, lãnh đạo 5.000.000đ/người (không tính các VĐV, HLV đã được khen thưởng các mức nêu trên). Tổng số tiền thưởng dự kiến được trao cho các Đoàn thể thao Hà Nội tại lễ tuyên dương là hơn 17,4 tỷ đồng.