Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Không còn... quá tải

Kinhtedothi - Theo Tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội đã được UBND TP phê duyệt, năm học 2015 - 2016 có khoảng 135.000 học sinh (HS) vào lớp 1, 102.000 HS vào lớp 6. Riêng số HS vào lớp 10 sẽ tăng khoảng 10.000 em so với năm học trước.
Mục tiêu mà ngành giáo dục Thủ đô đặt ra trong năm học này là tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở các độ tuổi, trong đó có 35% trẻ nhà trẻ, 96% trẻ mẫu giáo, 100% HS lớp 1 và lớp 6. Cùng với đó là mục tiêu nâng cao chất lượng toàn diện ở các nhà trường. Vì vậy, các trường không chỉ đảm bảo đủ chỗ mà còn tạo cho HS môi trường chất lượng với đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học… Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định, chất lượng toàn diện sẽ “tới đích” khi chấm dứt được tình trạng “quá tải” lớp học. Nghĩa là, TP sẽ quyết tâm giảm số lượng HS trong một lớp đến mức đạt tiêu chuẩn: Mỗi lớp bậc THCS không quá 45 HS và mỗi lớp cấp Tiểu học trên dưới 40 HS. 

 
Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014 tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Phạm Hùng
Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014 tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Phạm Hùng
So với năm học trước, số trẻ vào lớp 1 năm học 2015 - 2016 tăng khoảng 8.000 HS, số HS vào lớp 6 giảm 7.000 em. Về tổng thể, quy mô HS chưa thấy có sự chênh lệch nhiều, song để làm căn cứ giao chỉ tiêu tuyển sinh (TS) chính xác và chấm dứt được tình trạng “quá tải”, việc thống kê số lượng trẻ từng độ tuổi trên địa bàn được đặc biệt chú trọng. Đây không phải là yêu cầu mới, nhưng được nhấn mạnh trong công tác TS năm nay để số trẻ đến trường “khớp” và “thật” với số liệu điều tra. UBND các quận, huyện, thị xã sẽ trực tiếp xây dựng kế hoạch TS vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2015 - 2016, trong đó quy định cụ thể số HS/lớp, số lớp/trường... Riêng bậc THPT, năm học 2014 - 2015, dự kiến có hơn 84.000 HS xét tốt nghiệp THCS. Theo đó, sẽ có 68% chỉ tiêu được tuyển vào các trường THPT công lập, tức khoảng gần 57.000 HS. Tổng chỉ tiêu giao cho các trường THPT ngoài công lập là hơn 15.000 HS, chiếm khoảng 18%. Còn lại là chỉ tiêu vào các trung tâm giáo dục thường xuyên và trường trung cấp chuyên nghiệp. So với năm ngoái, tỷ lệ tuyển vào công lập năm nay cơ bản vẫn ổn định, song tại một số địa bàn sẽ có một vài điều chỉnh nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho mọi HS và tạo thuận lợi cho việc phát triển cân đối giữa các loại hình trường.

Hiện tại, Hà Nội đã khởi động cho đợt TS đầu cấp bằng việc tổ chức kiểm tra điều kiện TS ở các nhà trường, trong đó đặc biệt lưu ý đến các trường THPT ngoài công lập. Các nhà quản lý khẳng định, những trường không đủ tiêu chí, dứt khoát không giao chỉ tiêu TS.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trao 109 huy chương cho các tài năng nhạc cụ học sinh Thủ đô

Trao 109 huy chương cho các tài năng nhạc cụ học sinh Thủ đô

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi – Chiều 16/1, tại lễ tổng kết Liên hoan nhạc cụ học sinh phổ thông TP Hà Nội lần thứ I, năm học 2025 – 2026, 109 huy chương đã được trao cho các tài năng nhạc cụ là học sinh phổ thông Thủ đô, trong đó có 27 Huy chương Vàng.

Siết IELTS, rộng cửa cho SAT: vẫn băn khoăn bài toán công bằng

Siết IELTS, rộng cửa cho SAT: vẫn băn khoăn bài toán công bằng

15 Jan, 01:58 PM

Kinhtedothi - Mùa tuyển sinh đại học 2026, nhiều trường đại học siết chặt vai trò của IELTS, trong khi đó, chứng chỉ SAT ngày càng được ưu tiên. Sự dịch chuyển này cho thấy, thay vì quan tâm một năng lực (ngoại ngữ), các cơ sở đào tạo đã chú trọng hơn vào việc đánh giá năng lực học thuật toàn diện của thí sinh. Tuy vậy, đây có phải là phương án bảo đảm công bằng?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ