Tỷ phú Warren Buffett bất ngờ tuyên bố nghỉ hưu
Kinhtedothi - Ngày 3/5, tỷ phú Warren Buffett, 94 tuổi, bất ngờ thông báo sẽ rời vị trí CEO của tập đoàn Berkshire Hathaway vào cuối năm nay, khép lại 60 năm lãnh đạo “huyền thoại” của mình.
Tuyên bố bất ngờ được Warren Buffett đưa ra vào cuối cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway tại Omaha, bang Nebraska, khép lại chặng đường 60 năm điều hành một trong những tập đoàn có ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Ông cũng cho biết sẽ trao quyền điều hành cho Phó Chủ tịch Greg Abel, 62 tuổi - người từ lâu được kỳ vọng sẽ kế nhiệm.
“Tôi nghĩ thời điểm đã đến để Greg trở thành CEO của công ty vào cuối năm,” Buffett, hiện 94 tuổi, phát biểu. Ông cũng cho biết Hội đồng Quản trị của tập đoàn sẽ nhóm họp vào ngày 4/5 để thảo luận đề xuất này và có thể ra quyết định chính thức trong thời gian tới.

Tỷ phú Warren Buffett. Ảnh: wallpaper.com
Buffett nói thêm, ông sẽ vẫn ở lại để hỗ trợ trong một số tình huống, nhưng quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Greg. Đồng thời, ông khẳng định không có ý định bán bất kỳ cổ phần nào tại Berkshire.
“Tôi giữ toàn bộ cổ phiếu vì tin rằng triển vọng của Berkshire dưới sự lãnh đạo của Greg sẽ còn tốt hơn cả thời tôi,” ông nói.
Quyết định này đánh dấu hồi kết cho kỷ nguyên của ông Buffett - người đã biến Berkshire từ một công ty dệt may hấp hối thành tập đoàn trị giá 1.160 tỷ USD, sở hữu gần 200 doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ. Từ năm 1965, cùng người bạn đồng hành Charlie Munger, Buffett đã biến Berkshire thành biểu tượng kinh doanh của nước Mỹ, với danh mục đầu tư trải dài từ bảo hiểm Geico, đường sắt BNSF, chuỗi Dairy Queen, Fruit of the Loom, See’s Candies đến các khoản đầu tư khổng lồ vào Apple, American Express và Bank of America.
Buffett được mệnh danh là “Nhà hiền triết xứ Omaha” nhờ tư duy đầu tư sắc sảo, lối sống giản dị và triết lý đầu tư bền vững. Dù cổ phiếu Berkshire đã tăng hơn 5.502.000% từ năm 1965 đến 2024, ông vẫn sống trong ngôi nhà mua năm 1958 với giá 31.500 USD. Theo Forbes, tài sản cá nhân của Buffett hiện vào khoảng 168,2 tỷ USD, phần lớn nằm trong cổ phiếu Berkshire.
Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, viết trên mạng xã hội X: “Chưa từng có ai như Warren. Rất nhiều người, trong đó có tôi, đã được truyền cảm hứng từ trí tuệ của ông. Được quen biết ông là một đặc ân lớn trong đời.”
Ông Greg Abel, người kế nhiệm, đã giữ chức Phó Chủ tịch từ năm 2018 và chính thức được chỉ định là người kế vị vào năm 2021. Dù không nổi tiếng như ông Buffett, ông Abel được đánh giá cao về năng lực điều hành và sự gắn bó với văn hóa Berkshire.
Abel hiện phụ trách khối doanh nghiệp phi bảo hiểm của Berkshire, giám sát hơn 90 công ty con trong các lĩnh vực như đường sắt, tiện ích, bán lẻ và sản xuất.
“Tôi vô cùng khiêm nhường và vinh dự khi được đồng hành cùng Berkshire trong giai đoạn tiếp theo,” ông chia sẻ với cổ đông.
Theo Reuters, trong vai trò mới, ông Abel sẽ phải đối mặt với nhiều bài toán lớn: thúc đẩy tăng trưởng bền vững, quyết định có nên chia cổ tức, và sử dụng lượng tiền mặt khổng lồ đang nắm giữ một cách hiệu quả.
Tính từ đầu năm, cổ phiếu Berkshire đã tăng 19%, trái ngược với mức giảm 3% của chỉ số S&P 500. Trong bối cảnh kinh tế bất ổn và chính sách thương mại thay đổi dưới thời cựu Tổng thống Trump, nhiều nhà đầu tư coi ông Buffett và Berkshire là “nơi trú ẩn an toàn”.
Xem thêm: Chứng khoán Mỹ có tuần khởi sắc nhờ các tin tích cực về thuế quan
Tuy nhiên, với việc Buffett tuyên bố rút lui, một câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu Berkshire có còn giữ được “phần định giá Buffett” – yếu tố gắn liền với thương hiệu cá nhân và khả năng đầu tư của ông?
Chuyên gia phân tích Cathy Seifert từ CFRA Research đặt vấn đề: “Bạn đang mua cổ phiếu, nhưng kèm theo là khả năng đầu tư của một huyền thoại. Khi huyền thoại không còn, giá trị ấy là gì?”

Chứng khoán Mỹ hoang mang khi Chủ tịch Fed bị chỉ trích, Dow Jones giảm hơn 500 điểm
Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên ngày 17/4 sau khi Tổng thống Donald Trump lên tiếng kêu gọi "sa thải" Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không cắt giảm lãi suất đủ nhanh.

Chân dung ông trùm tỷ phú của ngành giải trí Hàn Quốc Bang Si Hyuk
Bang Si Hyuk không chỉ là một nhà sản xuất âm nhạc tài ba, mà còn là người đứng sau những đổi thay lớn nhất của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc trong hai thập niên qua. Là cha đẻ của BTS, người sáng lập tập đoàn giải trí toàn cầu HYBE, ông đã góp phần viết lại vị thế của K-pop trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Chứng khoán Mỹ tăng nhờ kỳ vọng hạ nhiệt thuế quan
Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng 3 phiên leo dốc liên tiếp với sự thúc đẩy vững chắc từ nhóm cổ phiếu công nghệ, cũng như các dấu hiệu giảm căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.