Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sau khi báo Kinh tế & Đô thị phản ánh việc xây dựng trên đất nông nghiệp tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng:

UBND huyện Tiên Lãng chỉ đạo xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm

Kinhtedothi - Hộ nhà bà Nguyễn Thị Hoa tự ý chuyển đổi xây dựng công trình nhà nghỉ trên đất nông nghiệp với diện tích hơn 2.000m2 tại địa bàn thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng khi chưa được cơ quan thẩm quyền xem xét.

Sau khi báo Kinh tế & Đô thị đăng tải về sự việc hộ nhà bà Nguyễn Thị Hoa xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, Phòng Tư pháp huyện Tiên Lãng đã có Báo cáo số 352/BC-TP ngày 19/12/2024 cho biết: thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan gồm Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và môi trường đã kiểm tra một số vị trí đất trên địa bàn thị trấn Tiên Lãng có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Theo đó, khu vực nhà bà Nguyễn Thị Hoa đang sử dụng đã hình thành khu nhà gồm 10 phòng nghỉ nhỏ quây tôn; khu nhà ở và các công trình phụ trợ phục vụ nghỉ xây lợp tôn… tổng diện tích khoảng 2.000m2.

Phòng Tư pháp đề xuất UBND huyện chỉ đạo UBND thị trấn rà soát, xác định các vị trí đất đang có dấu hiệu vi phạm; có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm (nếu có); lập biên bản vi phạm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo UBND huyện trước ngày 23/12/2024.

Giao Phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp, Thanh tra, Tư pháp tham mưu đề xuất UBND huyện hướng giải quyết các trường hợp trên. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/12/2024.

Công trình xây dựng vi phạm hơn 2.000m2 đất nông nghiệp. Ảnh Vĩnh Quân

Trước đó, UBND thị trấn từng có báo cáo về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai tại địa bàn khu 6 thị trấn trong đó nêu rõ: hộ nhà bà Nguyễn Thị Hoa nhận chuyển nhượng của 4 hộ khu 6 với tổng diện tích là 6 sào ruộng tương ứng với các thửa đất số 384, 430, 432, 440, 441, 442, tờ bản đồ giải thửa số 6 lập năm 1995.

Việc chuyển đổi quyền sử dụng đất của hộ bà Nguyễn Thị Hoa chưa được công chứng hoặc chứng thực, chưa thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định. Nhà bà Hoa đã tự ý chuyển đổi đất ruộng sau khi mua được vào việc xây dựng 10 phòng nghỉ.

Phòng nghỉ được hộ bà Hoa xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: Vĩnh Quân

Theo báo cáo của UBND thị trấn Tiên Lãng, nhà bà Hoa vi phạm từ tháng 7/2021 đến nay. Dù chính quyền địa phương đã có quyết định xử phạt hành chính là 4 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất  nhưng hộ bà Hoa vẫn tiếp tục xây dựng.

UBND thị trấn liên tục có các văn bản đôn đốc nhắc nhở hộ bà Hoa phải nghiêm túc chấp hành nhưng bà Hoa lại tiếp tục xây dựng thêm các phòng nghỉ.

Công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: Vĩnh Quân

Ngày 8/1/2023, UBND thị trấn Tiên Lãng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hoa về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị.

Ngày 14/9/2023, UBND thị trấn đã báo cáo UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp huyện và Thanh tra Sở Xây dựng về việc vi phạm của bà Nguyễn Thị Hoa.

Tuy nhiên, bà Hoa không tự giác tháo dỡ công trình vi phạm mà lén lút xây dựng thêm các công trình trên đất nông nghiệp, khóa cổng không cho cán bộ, công chức chuyên môn vào kiểm tra.

Ngày 1/2/2024, UBND thị trấn Tiên Lãng tổ chức đo đạc hiện trạng công trình vi phạm, xác định ranh giới mốc giới công trình vi phạm để thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng diện tích khu đất vi phạm là 2.226m2, nền cao khoảng 1,0m so với mặt ruộng.

Việc bà Hoa chuyển 380m2 đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 9 Nghị định số 91/2019 ngày 19/11/2019.

Thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hoa do tự ý chuyển 1880m2 đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 8 Nghị định số 123/2024 ngày 4/10/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ngày 4/4/2024, lợi dụng chủ trương của Ban lãnh đạo khu 6 về việc xây bờ kênh Cụt Đá Đổ ở xứ đồng Đồng Trong (giáp vị trí vi phạm) chống vỡ lở bờ bao phục vụ sản xuất nông nghiệp, bà Hoa đã cho thợ đổ bê tông mặt kênh và mở rộng tường vây sang bờ kênh, chủ động khóa cổng không cho cán bộ, công chức chuyên môn vào kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công trình vi phạm trong nhiều năm, giờ đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Ảnh: Vĩnh Quân

Vụ việc vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại địa bàn khu 6 thị trấn Tiên Lãng của bà Hoa diễn ra trong thời gian dài (từ năm 2019 đến nay), có tính chất phức tạp, quy mô lớn, người vi phạm cố tình thực hiện hành vi, cần phải có thời gian củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm đảm bảo theo quy định của pháp luật. Các hộ tự chuyển nhượng đất nông nghiệp, không đăng ký biến động đất đai; vị trí các thửa đất thay đổi do dồn điển đổi thửa; đối tượng lẩn tránh, không hợp tác…

Công trình vi phạm rất hoành tráng. Ảnh Vĩnh Quân

Do tính chất vụ việc, quy mô vi phạm vượt thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã, UBND thị trấn xin đề xuất với UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp hướng dẫn UBND thị trấn thiết lập đầy đủ hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện xử phạt theo quy định của pháp luật.

TP Hải Phòng sắp xếp tinh gọn bộ máy

TP Hải Phòng sắp xếp tinh gọn bộ máy

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội : Các bến xe sẵn sàng đón khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán

Hà Nội : Các bến xe sẵn sàng đón khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán

08 Feb, 11:39 AM

Kinhtedothi - Đến thời điểm hiện tại, các bến xe trên địa bàn Thủ đô đã sẵn sàng mọi điều kiện để phục vụ bà con đi lại trong dịp Tết. Các đơn vị chủ động xây dựng các phương án từ sớm, bảo đảm hoạt động vận tải diễn ra an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Quảng Ngãi khoác áo mới đón Xuân

Quảng Ngãi khoác áo mới đón Xuân

08 Feb, 10:15 AM

Kinhtedothi-Những ngày này, khu vực đô thị trung tâm Quảng Ngãi đang được “thay áo mới” với hàng loạt tiểu cảnh hoa, linh vật và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. 

Hà Nội rộn ràng chuỗi không gian quảng bá sản phẩm  OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ – “Xuân Đoàn Kết”

Hà Nội rộn ràng chuỗi không gian quảng bá sản phẩm  OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ – “Xuân Đoàn Kết”

07 Feb, 09:31 PM

Kinhtedothi - Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan và vui chơi của người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi chương trình “Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ – Xuân Đoàn Kết” tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố từ ngày 09/02 đến 13/02/2026.

Phú Thọ: nhiều kết quả nổi bật trong triển khai Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh

Phú Thọ: nhiều kết quả nổi bật trong triển khai Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh

07 Feb, 10:25 AM

Kinhtedothi - Năm 2025, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, UBND tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp và bảo vệ môi trường.

“Đô thị bọt biển” sẽ giúp Hà Nội dần giải quyết úng ngập

“Đô thị bọt biển” sẽ giúp Hà Nội dần giải quyết úng ngập

07 Feb, 10:04 AM

Kinhtedothi - Nhiều năm qua Hà Nội phải đối diện với tình trạng ngập úng cục bộ khi đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ. Đi tìm lời giải cho bài toán chống ngập úng của Hà Nội cũng như nhiều đô thị khác của Việt Nam có thể thấy, hướng đi phù hợp nhất là chuyển từ tư duy “kháng cự” sang “thích ứng” với những giải pháp mạnh tay và tầm nhìn dài hạn hơn là chỉ đi khơi thông vài miệng cống.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ