Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp, kêu gọi công dân khẩn trương rời Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ukraine đã áp đặt tình trạng khẩn cấp và yêu cầu công dân của họ ở Nga rời đi “ngay lập tức” do lo ngại leo thang căng thẳng với Nga.

Quốc hội Ukraine ngày 23/2 đã thông qua sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc
Quốc hội Ukraine ngày 23/2 đã thông qua sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc

Theo hãng tin Aljazeera, ngày 23/2, Quốc hội Ukraine đã thông qua sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong bối cảnh gia tăng căng thẳng Moscow-Kiev.

Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được Quốc hội Ukraine phê chuẩn theo đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy hôm 23/2, trong bối cảnh nước này chuẩn bị nguy cơ một cuộc xung đột với Nga. Tình trạng khẩn cấp ở Ukraine có hiệu lực vào lúc đêm ngày 23/2 (theo giờ địa phương), sẽ kéo dài 30 ngày và có thể được gia hạn thêm 30 ngày.

Tình trạng khẩn cấp cho phép các nhà chức trách áp đặt các hạn chế về di chuyển, ngăn chặn các cuộc biểu tình, cấm hoạt động đảng phái và tổ chức chính trị “vì lợi ích của an ninh quốc gia và trật tự công cộng”, kiểm soát truyền thông cũng như kiểm tra tài liệu cá nhân.

Trước đó cùng ngày, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov thông báo tuyên bố tình trạng khẩn cấp được áp dụng trên toàn Ukraine, ngoại trừ hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk.

Do quan ngại vấn đề an ninh, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng khuyến cáo công dân Ukraine tại Nga rời khỏi đây “ngay lập tức” và kêu gọi công dân nước này tránh tới Nga. Ukraine đã điều động thêm binh sỹ dự bị để tăng cường lực lượng cho quân đội nước này.

Các động thái trên diễn ra sau khi Thượng viện Nga ngày 22/2 thông qua đề xuất triển khai quân đội ra nước ngoài của Tổng thống Vladimir Putin.

Trước đó một ngày, Tổng thống Putin tuyên bố Nga công nhận chủ quyền của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) ở miền Đông Ukraine, chỉ thị Bộ Ngoại giao Nga thiết lập quan hệ ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga sử dụng các lực lượng vũ trang Nga để bảo đảm hòa bình trên lãnh thổ của DPR và LPR.

Phản ứng trước quyết định trên của Nga, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Anh, Australia và Nhật Bản đã đồng loạt tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần