Ukraine bị tố tấn công tên lửa vào Belarus

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Belarus ngày 2/7 cho biết quân đội nước này đã đánh chặn thành công các tên lửa được bắn vào lãnh thổ của họ từ phía Ukraine.

"Chúng tôi đang bị khiêu khích," hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta dẫn lời Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết. "Tôi phải thông báo với mọi người, khoảng ba ngày trước, có thể hơn, Ukraine đã cố gắng tấn công các mục tiêu quân sự ở Belarus".

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tham dự cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi, Nga, vào ngày 23/5. Ảnh: Reuters
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tham dự cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi, Nga, vào ngày 23/5. Ảnh: Reuters

"Cảm ơn Chúa, hệ thống phòng không Pantsir của chúng ta đã đánh chặn tất cả tên lửa do lực lượng Ukraine bắn ra," ông cho biết thêm.

Ông Lukashenko cho biết không có quân đội nào từ Belarus tham chiến trong "hoạt động quân sự đặc biệt" của Nga triển khai tại Ukraine.

"Như tôi đã nói hơn một năm trước, chúng tôi không có ý định chiến đấu ở Ukraine," ông cho hay. "Chúng tôi sẽ chỉ chiến đấu trong một trường hợp duy nhất. Nếu bạn... xông vào đất của chúng tôi, nếu bạn giết người của chúng tôi".

Tổng thống Lukashenko đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả "ngay lập tức" bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Belarus. 

Belarus là đồng minh thân cận của Nga. Quân đội Nga từng vượt qua biên giới Belarus vào Ukraine trong giai đoạn đầu chiến dịch quân sự của mình với mục tiêu kiểm soát Kiev nhưng không thành công.

Tuần trước, chỉ vài giờ trước khi Lukashenko gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, các máy bay ném bom tầm xa của Nga đã lần đầu tiên bắn tên lửa vào Ukraine từ không phận Belarus.

Trong cuộc gặp, ông Putin đã thông báo rằng Nga có kế hoạch cung cấp cho Belarus hệ thống tên lửa Iskander-M và nhắc nhở Lukashenko rằng chính phủ của ông phụ thuộc như thế nào vào sự hỗ trợ kinh tế từ Nga.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần