Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ukraine chao đảo vì mất 60% sản lượng khí đốt sau các đợt không kích trả đũa của Nga

Kinhtedothi - Các cuộc tấn công của Nga trong những ngày gần đây đã phá hủy hơn một nửa sản lượng khí đốt của Ukraine, buộc Kiev phải chi hơn 2 tỷ USD nhập khẩu khẩn cấp để tránh khủng hoảng năng lượng vào mùa Đông sắp tới.

Mưa tên lửa Nga “thổi bay” 60% công suất khai thác khí đốt Ukraine

Truyền thông Mỹ đưa tin các cuộc tấn công của Nga trong tháng 10 này đã phá hủy hơn 50% sản lượng khí đốt tự nhiên của Ukraine, khiến nước này phải chi 1,9 tỷ euro (2,2 tỷ USD) nhập khẩu khẩn cấp để tránh khủng hoảng năng lượng vào mùa Đông sắp tới.

Ước tính, Ukraine cần khoảng 4,4 tỷ m³ khí đốt để đáp ứng nhu cầu đến hết tháng 3/2026, tương đương gần 20% nhu cầu tiêu thụ hàng năm.

Ngành khí đốt Ukraine thiệt hại nặng nề sau động thái trả đũa của Nga. Ảnh: Ubn.news

Chính quyền Kiev cho biết, cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga ngày 3/10 nhằm vào các khu vực Kharkov và Poltava đã phá hủy khoảng 60% công suất khai thác khí đốt của Ukraine.

Tập đoàn khí đốt quốc gia Naftogaz cho biết, công ty đã hứng chịu các đợt không kích nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022, trong đó riêng ngày 4/10, khoảng 35 tên lửa (bao gồm nhiều tên lửa đạn đạo) và 60 máy bay không người lái đã tấn công vào các cơ sở khí đốt ở Kharkov và Poltava.

Theo Naftogaz, chi phí sửa chữa khẩn cấp được ước tính khoảng 758 triệu euro (878 triệu USD). Chính phủ Ukraine đã kêu gọi nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) viện trợ thêm thiết bị sửa chữa năng lượng và tiếp tục hỗ trợ hệ thống phòng không.

Theo số liệu mới nhất, Ukraine đã nhập khẩu khoảng 4,58 tỷ m³ khí đốt kể từ đầu năm đến nay. Chính quyền Kiev dự báo lượng khí đốt nhập khẩu có thể lên tới 5,8 tỷ m³ đến cuối năm nếu các cuộc tấn công của Moscow tiếp tục nhắm vào hạ tầng năng lượng.

Các tổ chức tài chính châu Âu như Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và Ủy ban châu Âu (EC) đang xem xét mở rộng các gói hỗ trợ cho ngành năng lượng Ukraine. Tập đoàn khí đốt quốc doanh Naftogaz hồi tháng 8 đã nhận khoản vay 500 triệu euro từ EBRD và khoảng 300 triệu euro từ EIB vào đầu tháng 10 để mua khẩn cấp nhiên liệu dự trữ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/10 cho biết, lực lượng nước này đã tiến hành “một cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và năng lượng hỗ trợ hoạt động quân sự của Ukraine.

Phía Moscow khẳng định các cuộc không kích là hành động đáp trả việc Ukraina tấn công hạ tầng năng lượng và khu dân cư của Nga, đồng thời nhấn mạnh họ chỉ nhắm vào các mục tiêu liên quan đến cơ sở quân sự của Kiev. Quân đội Nga bắt đầu tấn công hạ tầng năng lượng và các cơ sở sản xuất khí đốt của Ukraine sau vụ Kiev đánh bom cầu Crimea hồi tháng 10/2022 khiến 4 người thiệt mạng.

Kiev chạy đua đảm bảo an ninh năng lượng

Trong bối cảnh sản lượng khí đốt sụt giảm nghiêm trọng, Ukraine đang nỗ lực tìm giải pháp để bảo đảm nguồn cung năng lượng trong mùa Đông sắp tới. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định, Kiev sẽ ưu tiên tăng khai thác khí đốt trong nước, song nếu toàn bộ hạ tầng khí đốt tiếp tục bị tấn công, nước này sẽ phải dựa vào nhập khẩu và “đã biết nơi tìm nguồn tài chính cần thiết”.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk cho hay việc khôi phục sản lượng khí đốt của nước này sẽ phụ thuộc vào thời gian sửa chữa các cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại cũng như mức độ của các đợt tấn công sắp từ Nga trong thời gian tới. Bà Grynchuk nói thêm rằng chính phủ dự kiến tăng nhập khẩu năng lượng thêm 30% để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Tập đoàn năng lượng Naftogaz đang huy động nguồn vốn trong nước từ Ukreximbank, Ukrgasbank và PrivatBank để tăng sản lượng khí đốt cho mùa Đông năm nay, đồng thời tăng cường hợp tác với quốc tế. Hồi tháng 8 vừa qua, Na Uy đã cam kết viện trợ gần 100 triệu USD giúp Ukraine nhập khẩu khí đốt. Naftogaz cũng hợp tác với tập đoàn ORLEN của Ba Lan để nâng cao năng lực dự trữ và vận chuyển khí đốt.

Ngoài ra, EBRD và Ủy ban châu Âu đang xem xét mở rộng hỗ trợ tài chính để giúp Ukraine khôi phục cơ sở năng lượng bị phá hủy, cải thiện năng lực dự trữ và nhập khẩu khí đốt.

Tên lửa Nga thách thức Patriot, lá chắn của Ukraine suy yếu

Tên lửa Nga thách thức Patriot, lá chắn của Ukraine suy yếu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 10/10: hứng động đất 7,4 độ richter, Philippines và Indonesia phát cảnh báo sóng thần

Điểm tin 10/10: hứng động đất 7,4 độ richter, Philippines và Indonesia phát cảnh báo sóng thần

10 Oct, 02:08 PM

Kinhtedothi - Thủ lĩnh Hamas tuyên bố chấm dứt cuộc chiến với Israel; Nga không kích rung chuyển thủ đô Kiev của Ukraine; Ông Trump đề xuất loại Tây Ban Nha khỏi NATO; Hứng động đất 7,4 độ richter, Philippines và Indonesia phát cảnh báo sóng thần; Ông Putin tiết lộ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay của Azerbaijan;...

Google phát hiện hơn 100 công ty bị tin tặc nhắm mục tiêu trong vụ Oracle

Google phát hiện hơn 100 công ty bị tin tặc nhắm mục tiêu trong vụ Oracle

10 Oct, 07:20 AM

Kinhtedothi - Google cho biết hơn 100 công ty trên toàn cầu có khả năng đã trở thành nạn nhân của một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào bộ sản phẩm doanh nghiệp của tập đoàn công nghệ Oracle, trong một vụ việc có thể gây thiệt hại lan rộng trên nhiều lĩnh vực.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ