Ukraine đạt dấu mốc đầu trên con đường phản công?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bakhmut là mục tiêu chính trong cuộc tấn công lớn vào mùa đông của Moscow và là nơi diễn ra trận chiến trên bộ đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Một đơn vị Ukraine hôm 10/5 cho biết đã đẩy lùi một lữ đoàn Nga gần thành trì Bakhmut, nhấn mạnh sự khó khăn mà Điện Kremlin phải đối mặt trong chiến dịch. 

Đại tướng Oleksandr Syrskyi, người đứng đầu lực lượng mặt đất của Ukraine, cho biết các đơn vị Nga ở một số khu vực của Bakhmut đã rút lui tới 2 km sau khi bị phản công. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết.

Khói bốc lên sau một vụ nổ đạn pháo giữa cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut, vùng Donetsk, Ukraine, tháng 5 năm 2023. Ảnh: Reuters
Khói bốc lên sau một vụ nổ đạn pháo giữa cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut, vùng Donetsk, Ukraine, tháng 5 năm 2023. Ảnh: Reuters

Các lực lượng đánh thuê Wagner của Nga đã dẫn dắt một cuộc tấn công kéo dài trong nhiều tháng vào thành phố Bakhmut, đang chịu tổn thất nặng nề. Các lực lượng Ukraine nói rằng tiến trình tấn công đang bị đình trệ.

Trong diễn biến liên quan, TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: "chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục. Đây là một chiến dịch rất khó khăn, và tất nhiên, một số mục tiêu nhất định đã đạt được trong một năm".

"Chúng tôi đã đánh bại bộ máy quân sự Ukraine khá nhiều," ông Peskov nói, viện dẫn các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở Ukraine. "Công việc này sẽ tiếp tục".

Bình luận của ông không đề cập đến tuyên bố rằng Lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt số 72 của Nga đã bị đẩy lùi khỏi các vị trí ở ngoại ô phía tây nam của Bakhmut.

Bakhmut là mục tiêu chính trong cuộc tấn công lớn vào mùa đông của Moscow và là nơi diễn ra trận chiến trên bộ đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar đã viết trên Telegram rằng các đơn vị thân Kiev đã không mất một vị trí nào ở Bakhmut hôm 10/5.

Nga triển khai chiến dịch quân sự vào Ukraine hồi tháng 2/2022 và ban đầu đã chiếm được một lượng lớn lãnh thổ. Kiev đang lên kế hoạch phản công mới. 

Tại Brussels, quan chức quân sự hàng đầu của NATO cho biết cuộc chiến sẽ ngày càng cam go giữa một lực lượng lớn quân đội Nga với một lực lượng Ukraine nhỏ hơn với vũ khí và huấn luyện tốt hơn của phương Tây.

Đô đốc Rob Bauer, một sĩ quan quân đội Hà Lan, chủ tịch ủy ban quân sự của NATO, lưu ý rằng Nga hiện đang triển khai một số lượng đáng kể xe tăng T-54 - một mẫu cũ được thiết kế trong những năm sau Thế chiến thứ hai.

Trong diễn biến liên quan, tại Washington, Tổng chưởng lý Mỹ Merrick Garland cho biết ông đã cho phép chuyển giao tài sản bị tịch thu đầu tiên của Nga để sử dụng ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết tại Warsaw, Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga về vụ việc liên quan đến một máy bay chiến đấu của Nga và một máy bay của lực lượng biên phòng Ba Lan trên Biển Đen.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần