Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã điện đàm với Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva để thảo luận về một chương trình hỗ trợ tài chính mới, nhằm tăng cường khả năng phục hồi của Ukraine trong thời kỳ chiến sự và hậu xung đột.
Ukraine vẫn đang trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ trị giá 15,5 tỷ USD với IMF. Ảnh: OEM
“Chúng tôi đã thảo luận về một chương trình tài chính mới có thể hỗ trợ người dân Ukraine ngay lúc này cũng như trong giai đoạn tái thiết,” ông Zelensky viết trên kênh Telegram chính thức, đồng thời khẳng định chính phủ Ukraine “sẵn sàng triển khai các bước cần thiết một cách nhanh chóng”.
Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Ukraine vẫn đang trong giai đoạn triển khai chương trình hỗ trợ trị giá 15,5 tỷ USD với IMF, dự kiến kết thúc vào năm 2027. Tuy nhiên, theo các quan chức nước này, nhu cầu tài chính của Ukraine đã thay đổi đáng kể khi xung đột kéo dài và quá trình tái thiết dần được đặt lên hàng đầu.
Từ năm 2022, sau khi xung đột diễn ra, nền kinh tế Ukraine rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Nhiều vùng hạ tầng thiết yếu bị phá hủy, khiến nhu cầu tài chính không chỉ tập trung vào quốc phòng, mà còn cần chi cho y tế, giáo dục và khôi phục cơ sở hạ tầng dân sinh.
Giới phân tích cảnh báo nếu Nga tiếp tục duy trì các đợt tấn công dữ dội và Kiev không đáp ứng đủ yêu cầu cải cách từ các nhà tài trợ quốc tế, khoảng trống tài chính của Ukraine có thể nới rộng đáng kể trong năm 2026.
Bên cạnh IMF, Ukraine cũng đang tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung từ Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhóm các nước G7. Tuy nhiên, nhiều đối tác phương Tây hiện đang đặt điều kiện chặt chẽ hơn về minh bạch tài chính và cải cách thể chế để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ.
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “sắp diễn ra” và lẽ ra sự kiện này đã phải tổ chức từ 3 tháng trước.
Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đệ trình một dự luật mới nhằm khôi phục quyền tự chủ cho các cơ quan chống tham nhũng hàng đầu của đất nước, sau khi một đạo luật gây tranh cãi được thông qua trước đó làm dấy lên làn sóng biểu tình và chỉ trích từ phương Tây.
Kinhtedothi – Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang đẩy nhanh phát triển các loại UAV đánh chặn nhằm đối phó với số lượng lớn thiết bị bay không người lái do Nga sử dụng trong các đợt tấn công gần đây, đặc biệt là dòng Shahed do Iran thiết kế.
Kinhtedothi - Theo giới quan sát, quyết định hạ giọng của Tổng thống Mỹ về Greenland không chỉ chấm dứt chuỗi căng thẳng kéo dài mà còn phơi bày những giằng co nội bộ và tính toán ngoại giao phía sau Nhà Trắng.
Kinhtedothi - Ông Trump thông báo đạt thỏa thuận khung về Greenland, hủy bỏ áp thuế; Ông Putin ngỏ ý đóng góp 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất; Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị kết án 23 năm tù vì vụ thiết quân luật; Tây Ban Nha kêu gọi EU lập quân đội chung; Ecuador tuyên bố áp thuế 30% với Colombia vì buôn bán ma túy; Thảm họa lũ lụt tại Mozambique: Hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng
Kinhtedothi - Tâm lý thị trường được cải thiện rõ rệt trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi dòng tiền quay lại cổ phiếu, đồng USD mạnh lên và giá vàng giảm sau giai đoạn biến động mạnh trước đó.
Kinhtedothi - Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi khởi động sớm các cuộc đàm phán liên quan tới Greenland, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo trong các tính toán an ninh của Mỹ.
Kinhtedothi - Tổng thống Trump đề cập tới kịch bản Mỹ rút khỏi NATO; Ngoài thuế, ông Trump sẵn sàng dùng “cách khác” để kiểm soát Greenland; Tường sập làm tàu hỏa trật bánh ở Tây Ban Nha; Khả năng Hàn Quốc đã triển khai “tên lửa đạn đạo quái vật”; Venezuela nhận khoản tiền đầu tiên sau khi chuyển 50 triệu thùng dầu cho Mỹ; UNDP chuyển gần 400 nhân viên khỏi New York do thiếu hụt ngân sách...