Ukraine đứng trước đề xuất gây tranh cãi
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19/12 cho biết quân đội nước này đã đề xuất huy động thêm 450.000-500.000 quân nhân tham gia lực lượng vũ trang. Động thái có thể đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ trong cuộc chiến ở Kiev với Nga.
Trong cuộc họp báo cuối năm, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, đây là một vấn đề "rất nhạy cảm" mà quân đội và chính phủ sẽ thảo luận trước khi quyết định có trình đề xuất lên quốc hội hay không.

Tổng thống Zelensky cho biết ông muốn có thêm lập luận ủng hộ việc huy động thêm quân nhân trước khi chính thức đề xuất việc này.
Ukraine bắt đầu chiến sự với Nga kể từ tháng 2/2022. Cả hai bên đều coi con số thương vong là bí mật quốc gia, nhưng các quan chức Mỹ ước tính rằng hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng và bị thương.
Quân số của Ukraine không được công khai, tuy nhiên Kiev từng cho biết nước này có khoảng 1 triệu người tham gia vũ trang. Nga đã mở rộng lực lượng quân đội trong thời gian chiến sự, theo đó hôm 19/12 cho biết họ có kế hoạch tăng quân số lên 1,5 triệu quân nhân.
Ukraine ban đầu chứng kiến hàng chục nghìn chiến binh tình nguyện xếp hàng để bảo vệ đất nước khỏi chiến sự với Nga, giờ đây đang cố gắng tuyển mộ thêm nam giới để thay thế những người hiện đang ở mặt trận.
Ông Zelensky cho biết sẽ cần thêm 13,5 tỷ USD để hỗ trợ đề xuất huy động quân đội và ông muốn biết thêm thông tin chi tiết về cách quân đội sẽ được sử dụng để chống lại Nga.
Tuần này, tư lệnh quân đội Valeriy Zaluzhnyi đã chỉ trích quyết định của ông Zelensky về việc sa thải lãnh đạo văn phòng dự thảo quân sự khu vực trong bối cảnh cuộc trấn áp tham nhũng vào mùa hè này.

Hungary và Pháp tiếp tục báo tin buồn cho Ukraine
Kinhtedothi - Tổng thống Pháp tuyên bố Kiev còn rất xa để gia nhập EU. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary cảnh báo nước này có thể phủ quyết các cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine.

Khả năng Ukraine "ủ mưu" đợt phản công mới
Kinhtedothi - “Ukraine có thể đang thu thập nguồn lực cho một cuộc phản công mới vào năm tới”.

Ba Lan lên tiếng việc EU xem xét kết nạp Ukraine
Kinhtedothi - Thứ trưởng Nông nghiệp Ba Lan đề xuất, nếu Ukraine được chấp nhận vào EU, Warsaw cần triển khai các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ lợi ích của nông dân trong nước.