Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ukraine khó có thể nhận thêm hệ thống tên lửa Patriot từ Mỹ

Kinhtedothi - Tờ New York Times dẫn lời các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đưa tin Mỹ chưa thể sớm cung cấp thêm cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng không Patriot có trị giá từ 2-4 triệu USD mỗi quả đạn.
Mỹ chưa thể sớm cung cấp thêm cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: Tass

Theo tờ Telegraph, hệ thống phòng không của Ukraine sẽ không thể đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của Nga trong mùa Đông năm nay do thiếu tên lửa đánh chặn, bao gồm cả hệ thống phòng không Patriot.

Vào tháng 12/2023, chính quyền Mỹ đã công bố khoản viện trợ cuối cùng trong năm ngoái cho Ukraine trị giá 250 triệu USD bao gồm tên lửa, đạn pháo...

Sau gói viện trợ này, Nhà Trắng đã hết ngân sách để gửi thêm vũ khí cho Ukraine do bất đồng trong nội bộ Quốc hội Mỹ về việc viện trợ Kiev.

Quân đội Ukraine, vốn phụ thuộc nhiều vào vũ khí và thiết bị quân sự do phương Tây hỗ trợ trong cuộc chiến kéo dài gần 2 năm với Nga, có thể phải đối mặt với một tương lai không bất định do cạn kiệt năng lực quân sự.

Các nước phương Tây đã liên tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022.

Điện Kremlin liên tục cảnh báo không nên tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, cho rằng điều đó sẽ khiến xung đột leo thang hơn nữa. Vào tháng 4/2022, Nga đã gửi công hàm ngoại giao tới tất cả các nước NATO về vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo bất kỳ chuyến hàng nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga.

Trong diễn biến mới nhất, Nga đã yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) vào ngày 22/1 liên quan đến việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, theo hãng tin Tass.

Trước đó, các nước phương Tây đã yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức cuộc họp vào ngày 10/1 về việc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhiều lần khẳng định  cáo buộc của các nước phương Tây về việc hợp tác kỹ thuật-quân sự bất giữa Nga và Triều Tiên là vô căn cứ và không có căn cứ. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ cáo buộc của Washington rằng Bình Nhưỡng đang hỗ trợ quân sự cho Moscow.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

21 Apr, 07:44 AM

Kinhtedothi - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, vòng tham vấn kỹ thuật giữa các chuyên gia Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tại Thủ đô Muscat của Oman, với sự tham gia của các bên trung gian.

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ