Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ukraine lần đầu dùng vũ khí từ phương Tây tấn công Nga?

Kinhtedothi - Quan chức từ Ukraine ám chỉ lực lượng nước này đã sử dụng Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) tấn công Nga.

Theo một thành viên Quốc hội Ukraine, chỉ vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí từ Mỹ tấn công lãnh thổ Nga, Kiev đã tấn công một cơ sở quân sự qua biên giới bằng hệ thống pháo binh do Mỹ sản xuất.

Một tòa nhà bị hư hại do Nga ném bom ở Kharkiv tuần trước. Ảnh: NYT

Yehor Chernev, Phó chủ tịch ủy ban Quốc hội Ukraine về an ninh quốc gia, quốc phòng và tình báo, cho biết hôm 4/6 rằng lực lượng Ukraine đã phá hủy các bệ phóng tên lửa của Nga bằng một cuộc tấn công ở khu vực Belgorod, cách biên giới Nga khoảng 30km. Ông cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Đây là lần đầu tiên một quan chức Ukraine công khai thừa nhận Ukraine đã sử dụng vũ khí Mỹ để bắn vào Nga kể từ khi Tổng thống Biden dỡ bỏ lệnh cấm tấn công trên. Trong nhiều tháng, lệnh cấm đã được coi là ranh giới đỏ mà chính quyền ông Biden sẽ không vượt qua vì lo ngại về việc gia tăng căng thẳng với một quốc gia có vũ khí hạt nhân.

Khi cấp phép vào tuần trước, Mỹ đã áp đặt các giới hạn, nói rằng vũ khí chỉ có thể được sử dụng trên lãnh thổ Nga gần Đông Bắc Ukraine và cho mục đích phòng thủ. Ông Chernev, cho biết Ukraine đã phá hủy hệ thống tên lửa S-300 và S-400 mà không nêu rõ số lượng. Nga đã sử dụng các hệ thống này, ban đầu được thiết kế để bắn hạ máy bay, nhằm tấn công thành phố Kharkov ở phía Đông Bắc Ukraine. 

HIMARS mà Ukraine sử dụng là hệ thống tên lửa tầm xa do Mỹ sản xuất, có khả năng bắn từ ngoài tầm bắn của hầu hết các loại vũ khí không phải của phương Tây do Ukraine sở hữu.

Rob Lee, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, đồng thời là chuyên gia về quân sự và chiến tranh hiện đại của Nga, cho rằng tầm bắn và độ chính xác của cuộc tấn công vào hệ thống phóng tên lửa cho thấy vũ khí được sử dụng là của Mỹ.

Trong nhiều tuần, Ukraine đã tích cực vận động các đồng minh phương Tây cho phép nước này sử dụng vũ khí được các bên này tài trợ để tấn công bên trong nước Nga. 

Tương lai Ukraine - Nga sau "cánh cửa kín" Bilderberg

Tương lai Ukraine - Nga sau "cánh cửa kín" Bilderberg

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

21 Apr, 07:44 AM

Kinhtedothi - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, vòng tham vấn kỹ thuật giữa các chuyên gia Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tại Thủ đô Muscat của Oman, với sự tham gia của các bên trung gian.

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ