Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ukraine mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự thượng đỉnh hòa bình

Kinhtedothi - Thụy Sĩ đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky, nhưng chưa ấn định thời gian và địa điểm cụ thể.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Ông Ihor Zhovkva - Cố vấn ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, hôm 26/1 cho biết, Kiev đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình cùng các lãnh đạo thế giới khác tại Thụy Sĩ.

Trung Quốc có quan hệ thân thiết với Nga và không chỉ trích chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow, song cũng khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được tôn trọng và ủng hộ việc hòa giải xung đột.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine nêu rõ: "Sự tham gia của Trung Quốc là rất quan trọng đối với Ukraine. Chúng tôi đang vận động các đối tác trên thế giới để họ truyền đạt với phía Trung Quốc về tầm quan trọng của việc tham gia vào một hội nghị như vậy".

Thụy Sĩ đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky, nhưng chưa ấn định thời gian và địa điểm cụ thể. 

Theo ông Zhovkva, cố vấn an ninh quốc gia của 82 quốc gia đã dự hội nghị hòa bình diễn ra trong tháng này tại thị trấn Davos (Thụy Sĩ), tập trung vào kế hoạch hòa bình 10 điểm của Ukraine.

Không được mời tham dự hội nghị tại Davos, phía Nga khẳng định kế hoạch 10 điểm của Ukraine sẽ không mang lại kết quả.

Kế hoạch hòa bình của Kiev bao gồm việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, Nga rút toàn bộ quân về nước, bảo vệ nguồn cung cấp thực phẩm và năng lượng, an toàn hạt nhân và thả tất cả tù nhân chiến tranh.

Ông Zhovkva lưu ý thêm Ukraine sẽ nói về lộ trình nhất định tại hội nghị thượng đỉnh để thực hiện công thức hòa bình này.

Quan chức Ukraine cũng ca ngợi sự tham gia của nhiều nước từ Nam bán cầu vào cuộc đàm phán về hòa bình cho Ukraine tại Davos. Ông cho biết Ukraine hy vọng sẽ duy trì được mức độ quan tâm này với hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Thụy Sĩ.

Ukraine đang nỗ lực duy trì sự ủng hộ quốc tế giữa lúc các đồng minh phương Tây có dấu hiệu mệt mỏi vì cuộc xung đột sau khi chiến dịch phản công từ tháng 6/2023 của Kiev thất bại. Tình hình chiến tuyến gần như không thay đổi và cuộc xung đột ở Dải Gaza khiến dư luận toàn cầu chuyển hướng quan tâm.

Hồi tháng 2 năm ngoái, Trung Quốc đã đề xuất kế hoạch gồm 12 điểm cho hòa bình ở Ukraine, bao gồm việc ngừng bắn nhưng không đòi hỏi Nga phải rút khỏi bất kỳ vùng lãnh thổ nào mà họ đang kiểm soát.

EU lục đục nội bộ vì viện trợ Ukraine

EU lục đục nội bộ vì viện trợ Ukraine

Nghi vấn máy bay chở tù binh Ukraine của Nga bị bắn hạ

Nghi vấn máy bay chở tù binh Ukraine của Nga bị bắn hạ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

21 Apr, 07:44 AM

Kinhtedothi - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, vòng tham vấn kỹ thuật giữa các chuyên gia Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tại Thủ đô Muscat của Oman, với sự tham gia của các bên trung gian.

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ