Ukraine muốn mở hành lang nhân đạo ở 7 thành phố

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ukraine hy vọng bắt đầu sơ tán dân thường thông qua "hành lang nhân đạo" từ Mariupol kể từ ngày 10/3

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết Mariupol là một trong số 7 thành phố mà chính phủ hy vọng sẽ sơ tán những người dân mắc kẹt do giao tranh kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào ngày 24/2. 

Thông tin được đưa ra một ngày sau khi Ukraine cho biết, một bệnh viện trẻ em đã bị tấn công trong một cuộc không kích của Nga vào thành phố cảng phía nam.

Khung cảnh tan hoang của bệnh viện ở Mariupol sau cuộc không kích. Ảnh: Reuters.
Khung cảnh tan hoang của bệnh viện ở Mariupol sau cuộc không kích. Ảnh: Reuters.

Một số nỗ lực trước đây nhằm thiết lập hành lang nhân đạo tại Mariupol đã thất bại. Cư dân của TP hơn 400.000 người phải trú ẩn trong tình trạng thiếu điện, nước trong hơn một tuần.

Moscow và Kiev đều khẳng định bên kia có lỗi trong việc sụp đổ của các lệnh ngừng bắn tại địa phương, bao gồm tại Mariupol. Nga khẳng định thông tin không kích Nga bắn phá một bệnh viện nhi hôm 9/3 là "tin giả". Theo Moscow, cơ sở này không còn được sử dụng làm bệnh viện do quân đội Ukraine tiếp quản từ lâu.

Ukraine đã cố gắng bắt đầu sơ tán người dân khỏi một số khu vực trong tuần này, bao gồm cả thành phố phía đông bắc Sumy. 

 

Đọc tiếp