Ukraine muốn tổ chức thượng đỉnh ba bên với Nga và Mỹ

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Kiev đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Theo Xinhua, ngày 14/1, ông Andriy Yermak người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Ukraine, cho biết Kiev đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng định ba bên với hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.

Ông Yermak nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu đề xuất trên với Tổng thống Mỹ Joe Biden. "Phía Mỹ đã chấp nhận đề xuất đàm phán ba bên của Kiev và chúng tôi đang chờ phản ứng từ phía Nga” hãng thông tấn Interfax của Ukraine dẫn phát biểu của ông Yermak trong cuộc hội đàm với cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine John Herbst.

Theo ông Yermak, cuộc gặp ba bên do Ukraine đề xuất có thể theo hình thức hội nghị truyền hình để thảo luận các mối quan ngại an ninh ngày một lớn.

Quan hệ giữa Nga với phương Tây leo thang căng thẳng liên quan đến tình hình Ukraine. Mặc dù các bên đã có một số động thái tích cực, song 3 cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây trong tuần này liên quan tới những đề xuất về an ninh của Moscow đều chưa thể giúp hai bên thu hẹp những khác biệt đang khiến quan hệ song phương rơi xuống mức thấp tồi tệ.

Phương Tây không chấp thuận những yêu cầu từ phía Nga, bao gồm NATO đảm bảo không kết nạp Ukraine và không tiếp tục mở rộng hoạt động quân sự sang Đông Âu. Phía Mỹ bày tỏ mong muốn tiếp tục đối thoại với Nga để giải quyết các vấn đề thông qua các biện pháp ngoại giao và giảm căng thẳng.

Trong khi đó, Nga cũng bác bỏ yêu cầu từ Mỹ và NATO đòi Moskva phải rút các binh sỹ đang triển khai ở vùng lãnh thổ giáp biên giới với Ukraine, mà phương Tây cho rằng đồng nghĩa với những ý định tiến hành một cuộc tấn công quân sự.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng các cuộc đối thoại đã đi vào ngõ cụt do cách tiếp cận khác biệt giữa các bên đồng thời cho rằng Nga không có lý do gì để tiếp tục các cuộc đàm phán với phương Tây.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RTVI, Thứ trưởng Ryabkov cho biết chính quyền Nga đang nỗ lực thoát khỏi cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua ngoại giao, nhưng sẽ đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp tình hình miền Đông Ukraine leo thang.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần