Ukraine, Mỹ cân nhắc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Ukraine nói rằng nước này đang tìm cách sử dụng số tài sản của Nga bị phương Tây đóng băng phục vụ cho việc khôi phục tài chính của Kiev.

Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal. Ảnh: Ukrinform
Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal. Ảnh: Ukrinform

Theo hãng tin Tass, trong bài trả lời phỏng vấn đài truyền hình CBS hôm 24/4, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết Kiev và Washington đang thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

"Chúng tôi đang thảo luận với Mỹ và các nước khác về việc sử dụng số tài sản của Nga bị các nước phương Tây đóng băng. Chúng tôi mong muốn tìm được một giải pháp để có thể sử dụng các tài sản này phục vụ cho việc khôi phục tài chính của Ukraine," Thủ  tướng Shmygal cho hay.

Ông Shmygal nói rằng Ukraine hiện cần khoảng 5 tỷ USD mỗi tháng để duy trì hoạt động trong vòng 5 tháng tới, đồng thời thông báo G20, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới đã đưa ra cam kết hỗ trợ.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết nước này vẫn chưa chắc chắn liệu có sử dụng các tài sản của Nga bị tịch thu để giúp Ukraine hay không do Washington cần cân nhắc kỹ lưỡng hậu quả.

Sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2 vừa qua, các nước phương Tây đã áp đặt nhiều gói trừng phạt đối với các cá nhân và pháp nhân Nga. Liên minh châu Âu (EU) hôm 7/4 đã chính thức thông qua vòng trừng phạt thứ 5 đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, trong đó có quyết định cấm nhập khẩu than đá. Đây là lần đầu tiên EU áp lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng Nga.

Trước đó, Mỹ và nhóm G7 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga Sberbank (SBER.MM), nhiều doanh nghiệp nhà nước, quan chức chính phủ Nga và các thành viên trong gia đình của họ, và ngăn những cá nhân này tiếp cận hệ thống tài chính dựa trên đồng USD. Washington cũng cấm công dân Mỹ đầu tư mới vào Nga và ngăn Moscow thanh toán cho các chủ nợ bằng tiền gửi tại các ngân hàng Mỹ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần