Ukraine, Nga chuyển hướng "tấn công bóng tối"?
Kinhtedothi - Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục Tác chiến và Huấn luyện thuộc Bộ Tổng Tham mưu Nga (cấp trung tướng), đã thiệt mạng vào ngày 22/12 sau khi một quả bom gài trong xe phát nổ tại trung tâm Moscow. Nga gọi đây là một “hành động khủng bố do tình báo Ukraine dàn dựng”.
Đây là lần thứ ba trong vòng một năm qua một sĩ quan quân đội cấp cao của Nga bị sát hại trong các vụ đánh bom tại Moscow.
Ngày 22/12, giới chức Nga điều tra hiện trường vụ khủng bố đánh bom xe liên quan đến chiếc xe của Giám đốc Tác chiến và Huấn luyện thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga - Trung tướng Fanil Sarvarov. Ảnh: Yonhap
Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine tiến gần sang năm thứ 4, đã xảy ra hơn 150 vụ “tấn công khủng bố hậu phương” tại các thành phố lớn của cả hai nước, bao gồm Moscow và Kiev.
Tổ chức nghiên cứu xung đột toàn cầu ACLED nhận định: “Cuộc chiến trong bóng tối thông qua các vụ ám sát giữa hai quốc gia đang gia tăng”.
Thông tin từ Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết, vụ đánh bom xảy ra vào sáng ngày 22/12 tại một bãi đỗ xe trong khu dân cư ở phía nam Moscow. Khi ông Sarvarov lái chiếc Kia Sorento màu trắng đi được vài mét, quả bom gắn dưới gầm xe đã phát nổ.
Trung tướng Nga bị thương nặng và sau đó tử vong tại bệnh viện. Các cánh cửa và kính sau của xe bị thổi bay, khung gầm bị biến dạng nghiêm trọng do sức nổ. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã được báo cáo ngay lập tức về vụ việc.
Cục Tác chiến và Huấn luyện của Bộ Tổng Tham mưu Nga là một đơn vị then chốt, chịu trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán riêng rẽ với phái đoàn Ukraine và Nga tại Miami về khả năng ngừng bắn cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Trong báo cáo về “các vụ ám sát trong bóng tối”, ACLED cho biết, trong khi Nga chiếm ưu thế trong các vụ ám sát có mục tiêu vào thời điểm khởi xướng chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022, Ukraine đã dần thu hẹp khoảng cách theo thời gian.
Năm 2022, Nga tiến hành 46 chiến dịch ám sát trên lãnh thổ Ukraine, trong khi Ukraine chỉ thực hiện 1 vụ. Tuy nhiên, trong năm nay, số chiến dịch ám sát của Ukraine đã lên tới 18, vượt tổng số của ba năm trước đó cộng lại (2022–2024), theo thống kê của cơ quan này.
Ban đầu nhắm vào các nhân vật tuyên truyền và cựu nghị sĩ Nga, Ukraine gần đây đã chuyển sang tấn công trực tiếp các sĩ quan quân đội cấp cao. Tháng 12 năm ngoái, Ihor Kirillov, chỉ huy lực lượng phòng vệ hạt nhân, sinh học và hóa học của Bộ Quốc phòng Nga, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tại Moscow. Tháng 4, Yaroslav Moskaliv, phó cục trưởng Cục Tác chiến chính thuộc Bộ Tổng Tham mưu Nga, tử vong trong một vụ nổ xe gần Moscow.
Phạm vi các chiến dịch đã mở rộng ra khắp châu Âu. Tháng 5, Viktor Yanukovych, cựu cố vấn thân Nga của tổng thống Ukraine, bị bắn thiệt mạng tại Madrid, Tây Ban Nha. Năm ngoái, Maxim Kuzminov, một phi công trực thăng Nga đào tẩu sang Ukraine, cũng bị bắn tử vong tại Alicante, Tây Ban Nha.
Trong diễn biến liên quan, hai ngày sau vụ trung tướng Nga bị ám sát, một loạt tiếng nổ lớn lại được ghi nhận ở gần khu vực này vào nửa đêm cho đến rạng sáng ngày 24/12, theo hãng tin RIA Novosti và một số kênh Telegram. Cho đến nay chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do vụ nổ gây ra, tuy nhiên Ủy ban Điều tra Nga thông tin rằng ít nhất 2 cảnh sát giao thông bị thương nặng.

Phản ứng của Nga sau tuyên bố lạc quan của Ukraine về hòa đàm
Kinhtedothi - Vài giờ sau phát biểu của ông Zelensky, Nga bắt đầu tấn công hạ tầng năng lượng và các công trình dân sự của Ukraine bằng hơn 650 máy bay không người lái cùng hàng chục tên lửa, theo giới chức Ukraine.

Đàm phán Ukraine - Mỹ tiến gần kết quả, ông Zelensky bày tỏ lạc quan
Kinhtedothi - Kiev đánh giá tiến trình làm việc với Mỹ và các đối tác châu Âu đang đi vào chiều sâu, với nhiều nội dung quan trọng đã được định hình, trong khi các bên tiếp tục thu hẹp khác biệt ở những vấn đề còn bỏ ngỏ.

NATO lên tiếng về kế hoạch đưa quân đến Ukraine hậu xung đột
Kinhtedothi - Lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xác nhận liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đang xem xét cách thức triển khai quân đội đến Ukraine hậu xung đột, bao gồm hình thức triển khai trên bộ, trên biển và trên không.





