NATO lên tiếng về kế hoạch đưa quân đến Ukraine hậu xung đột
Kinhtedothi - Lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xác nhận liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đang xem xét cách thức triển khai quân đội đến Ukraine hậu xung đột, bao gồm hình thức triển khai trên bộ, trên biển và trên không.
Trong bài trả lời tờ Bild của Đức tuần trước, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, một số quốc gia châu Âu sẵn sàng triển khai quân đội đến Ukraine nhằm giúp duy trì hòa bình và đáp trả nếu Nga vi phạm một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Thông tin chi tiết về việc triển khai lực lượng này đang được đàm phán.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Securityconference.org
Theo Tổng thư ký NATO, các chi tiết cụ thể liên quan đến kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine không được thảo luận công khai, nhưng một số quốc gia đã bày tỏ sự sẵn lòng gửi quân đến Ukraine.
Ông Rutte cũng xác nhận NATO đang xem xét cách thức triển khai quân đội, bao gồm hình thức triển khai trên bộ, trên biển và trên không.
Tuyên bố của Tổng thư ký NATO được đưa ra sau khi một số quốc gia châu Âu để ngỏ khả năng triển khai lực lượng quân đội hỗ trợ đến Ukraine như một phần của kế hoạch đảm bảo an ninh sau khi xung đột kết thúc.
Theo người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer, chính quyền London tái khẳng định sự sẵn sàng triển khai quân đội đến Ukraine ngay khi chiến sự kết thúc. Thủ tướng Starmer nói thêm rằng kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine hậu xung đột đã được chuẩn bị.
Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro ngày 20/12 tuyên bố, chính quyền Lisbon không loại trừ khả năng triển khai quân đội đến Ukraine như một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, nhưng quyết định như vậy chỉ có thể thực hiện sau khi xung đột kết thúc.
Chính phủ Đức bày tỏ ủng hộ đề xuất thành lập một sứ mệnh quân sự châu Âu dành cho Ukraine, song vẫn do dự trong việc điều lực lượng quân đội tham gia, đồng thời đặt ra nhiều điều kiện liên quan đến nhiệm vụ, cơ chế chỉ huy và hình thức tham gia.
Theo tạp chí Spiegel, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, hiện vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, bao gồm cơ sở pháp lý của sứ mệnh, vai trò của Quốc hội Đức (Bundestag), cũng như việc các lực lượng tiềm năng sẽ hoạt động dưới quyền chỉ huy nào và trong những giới hạn ra sao.
Phát biểu tại Berlin sau các cuộc thảo luận về Ukraine với sự tham gia của lãnh đạo châu Âu vào tuần trước, ông Pistorius lý giải vì sao Berlin thận trọng trước khả năng triển khai một sứ mệnh quân sự tại Ukraine.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, đề xuất thành lập một phái bộ đa quốc gia do châu Âu dẫn dắt là hợp lý, nhưng các chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác định. Đặc biệt, những vấn đề như thẩm quyền của Bundestag, cấu trúc chỉ huy và hình thức tham gia của binh sĩ hiện vẫn còn để ngỏ. Tuy nhiên, ông Pistorius mô tả sáng kiến này như một tín hiệu cho thấy châu Âu sẵn sàng gánh vác trách nhiệm đối với an ninh của lục địa.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cùng với các nguyên thủ chính phủ của những nước châu Âu khác, đã công bố kế hoạch thành lập một phái bộ dưới sự lãnh đạo của châu Âu với sự hỗ trợ của Mỹ.
Nhiệm vụ của phái bộ này là hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời bảo đảm an ninh không phận và các tuyến hàng hải. Các hoạt động được dự kiến diễn ra trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine.
Ý tưởng thành lập một phái bộ quốc tế nhằm bảo vệ Ukraine đã được thảo luận trong nhiều tháng gần đây. Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố không có kế hoạch triển khai bộ binh, nhưng sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh từ trên không. Pháp và Anh là những nước tích cực nhất trong việc chuẩn bị cho phái bộ này, trong khi Đức cho đến nay vẫn duy trì lập trường thận trọng hơn.

Ukraine khẳng định Mỹ đề xuất đàm phán ba bên, bao gồm Nga
Kinhtedothi - Việc đàm phán ba bên có diễn ra hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Ukraine bắt đầu từ ngày 19/12.

Italia, Ba Lan “đứng ngoài” kế hoạch đưa quân tới Ukraine, chuyên gia cảnh báo nguy cơ đối đầu với Nga
Kinhtedothi - Trong khi một số nước châu Âu muốn thúc đẩy vai trò quân sự sâu hơn tại Ukraine, các quốc gia EU khác như Italia và Ba Lan dường như muốn tránh vượt “lằn ranh đỏ” có thể đẩy châu Âu vào một vòng xoáy đối đầu trực tiếp mới với Moscow.

Mỹ đưa đề xuất đảm bảo an ninh mới trong đàm phán về Ukraine
Kinhtedothi - Nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng xung đột tại Ukraine tiếp tục được đẩy mạnh, với trọng tâm là các cuộc đàm phán tại Berlin, nơi Mỹ và châu Âu đang tìm cách định hình lại cách tiếp cận về đảm bảo an ninh và ngừng bắn.






