Ukraine phản hồi lời kêu gọi “giương cờ trắng” của Giáo hoàng

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức Ukraine tuyên bố không bao giờ đầu hàng, sau khi Giáo hoàng Francis kêu gọi Kiev nên có "dũng khí giương cờ trắng" và đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm.

 Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: Anadolu
 Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: Anadolu

“Cờ của chúng tôi màu vàng và xanh. Chúng tôi sẽ luôn sống, chết và chiến thắng vì màu cờ này. Chúng tôi sẽ không bao giờ giương bất cứ lá cờ nào khác" - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên mạng xã hội X ngày 10/3 để phản bác việc Giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine nên "giương cờ trắng" đàm phán với Nga.

Ngoại trưởng Ukraine bình luận thêm: "Tôi kêu gọi Vatican tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ và tiếp tục ủng hộ Ukraine, người dân Ukraine, những người đang đấu tranh cho sự sống".

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng chỉ trích những bình luận của Giáo hoàng, gọi đó là "sự hòa giải ảo".

Theo hãng tin Reuters, Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, cũng bác bỏ lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis. "Ukraine đang bị thương nhưng không khuất phục. Ukraine kiệt sức nhưng vẫn đứng vững và sẽ đứng vững. Hãy tin tôi, không ai có ý nghĩ đầu hàng", ông nói.

Trước đó cùng ngày, Reuters đưa tin, Giáo hoàng Francis trong một cuộc phỏng vấn gần đây khẳng định,  Ukraine nên có lòng can đảm "giương cờ trắng” và đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga.

Đây là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng sử dụng những thuật ngữ như “cờ trắng” khi thảo luận về cuộc chiến tại Ukraine, mặc dù trước đây ngài đã từng khẳng định sự cần thiết phải ngồi vào đàm phán để đạt được hòa bình.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cả Moscow và Kiev đều khẳng định sẵn sàng đàm phán nhằm kết thúc xung đột, song đều đưa ra những điều kiện mà bên còn lại cho rằng "không thể chấp nhận được".

Chính quyền Tổng thống Zelensky tuyên bố không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ để đạt được hòa bình với Nga. Ông Zelensky đã đưa ra một công thức hòa bình riêng và nêu rõ quan điểm rằng mọi cuộc hòa đàm phải dựa trên nền tảng của kế hoạch đó. Một trong những yêu cầu trong công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky là Nga phải rút toàn bộ quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine.