Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ukraine sắp nhận "khoản quyên góp lịch sử" từ NATO?

Kinhtedothi - Mỹ, Đức và Romania sẽ quyên góp mỗi quốc gia một khẩu đội Patriot mới, trong khi Hà Lan “và các đối tác khác” sẽ cung cấp các linh kiện để “cho phép hoạt động của một khẩu đội Patriot bổ sung”.

Các nước NATO cho biết họ sẽ cung cấp thêm 5 hệ thống phòng không chiến lược cho Ukraine để đáp lại lời đề nghị của Kiev giúp chống lại các cuộc không kích dai dẳng của Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố “khoản quyên góp lịch sử” tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington, DC, nơi các nhà lãnh đạo NATO quy tụ vào hôm 9/7 để kỷ niệm 75 năm khối liên minh phương Tây.

Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, với tổng thống Mỹ, Joe Biden, tại lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington. Ảnh: EPA

Theo tuyên bố được ký bởi một số thành viên NATO và Ukraine, Mỹ, Đức và Romania sẽ tặng mỗi quốc gia một khẩu đội Patriot mới, trong khi Hà Lan “và các đối tác khác” sẽ cung cấp các linh kiện để “cho phép hoạt động của một khẩu đội Patriot bổ sung”. Italia đã cam kết cung cấp hệ thống SAMP-T mới.

Tuyên bố cho biết: “Ngoài ra, trong những tháng tới, Mỹ và các đối tác có ý định cung cấp cho Ukraine hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật, bao gồm các hệ thống NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS và Gepard”.

Nhìn chung, Washington cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine “hàng trăm hệ thống đánh chặn phòng không bổ sung trong năm tới”.

Phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh ở Washington, ông Biden nói rằng Mỹ sẽ ưu tiên Ukraine về việc cung cấp vũ khí. “Mỹ sẽ đảm bảo rằng khi chúng tôi xuất khẩu các tên lửa đánh chặn phòng thủ quan trọng, Ukraine sẽ được ưu tiên đầu tiên. Họ sẽ nhận được sự hỗ trợ này trước khi bất kỳ ai khác nhận được nó”, tổng thống Biden khẳng định.

Ông Biden tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Mỹ cho biết thêm: “Ngày nay NATO mạnh hơn bao giờ hết trong lịch sử”.

Kiev đã cảnh báo trong nhiều tháng rằng số lượng hệ thống phòng không được cung cấp cho đến nay gần như không đủ để ngăn chặn hiệu quả các cuộc không kích của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trao đổi với NATO hồi tháng 4 rằng Ukraine cần thêm ít nhất 7 khẩu đội Patriot hoặc vũ khí tương tự. Moscow cho biết đã phá hủy một số bệ phóng Patriot kể từ năm 2023.

Trong diễn biến liên quan, ông Volodymyr Zelensky cũng đã tới Washington hôm 9/7 và cho biết sẽ “chiến đấu” để NATO tăng cường lực lượng phòng không Ukraine cũng như cung cấp thêm máy bay chiến đấu F-16 cho nước này. Cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden, Jake Sullivan, cho biết NATO sẽ công bố bộ chỉ huy quân sự mới ở Đức để huấn luyện và trang bị cho quân đội Ukraine, đồng thời bổ nhiệm một đại diện cấp cao ở Kiev. 

Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg khẳng định với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng ở Washington rằng họ sẽ cam kết tạo điều kiện cho các nhà sản xuất vũ khí trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ sản xuất nhiều hơn. Ông cho biết NATO đã đặt hàng tên lửa phòng không Stinger trị giá gần 700 triệu USD dưới danh nghĩa của một số quốc gia thành viên.

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần khẳng định việc cung cấp vũ khí của phương Tây sẽ dẫn tới leo thang căng thẳng hơn nhưng cuối cùng sẽ không thể ngăn chặn được chiến thắng của quân đội Nga ở Ukraine.

Trung Quốc sở hữu pháo đạt chuẩn NATO

Trung Quốc sở hữu pháo đạt chuẩn NATO

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Một tháng chính phủ đóng cửa, kinh tế Mỹ thiệt hại bao nhiêu?

Một tháng chính phủ đóng cửa, kinh tế Mỹ thiệt hại bao nhiêu?

02 Nov, 07:25 AM

Kinhtedothi - Cuộc khủng hoảng đóng cửa Chính phủ Mỹ đã bước sang tháng thứ hai, khiến hàng chục triệu người dân bắt đầu cảm nhận rõ tác động. Hỗ trợ thực phẩm bị gián đoạn, chi phí chăm sóc trẻ em tăng, và phí bảo hiểm y tế leo thang, tạo nên áp lực lớn đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Bản lĩnh Tập Cận Bình qua cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung

Bản lĩnh Tập Cận Bình qua cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung

31 Oct, 10:46 AM

Kinhtedothi -  Ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh điểm tương đồng giữa khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Trump và “Giấc mơ chấn hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại”, tầm nhìn trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ