Ukraine sẽ là thành viên của NATO sau khi thắng Nga?

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người đứng đầu Liên minh quân sự lớn nhất thế giới đưa ra tuyên bố trong bối cảnh Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công.

Ông Jens Stoltenberg cho biết tất cả các thành viên NATO đều đồng ý cho Ukraine gia nhập tổ chức. Nguồn: RT
Ông Jens Stoltenberg cho biết tất cả các thành viên NATO đều đồng ý cho Ukraine gia nhập tổ chức. Nguồn: RT

Trả lời phỏng vấn của Washington Post, Tổng thư ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết tất cả các quốc gia thành viên của tổ chức này đã đồng ý sẽ chào đón Ukraine sau khi nước này đánh bại Nga.

Ông cũng tiết lộ rằng khối quân sự do Mỹ đứng đầu này đã bắt đầu hậu thuẫn cho Ukraine từ năm 2014. Trong đó, Mỹ, Canada và Anh chiếm đến 78% hỗ trợ của tổ chức cho Kiev. 

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post vào tuần trước tại trụ sở của tổ chức ở Brussels, ông Stoltenberg tiết lộ rằng tất cả các đồng minh NATO đều đồng ý chấp thuận việc Ukraine gia nhập khối liên minh quân sự này.

Tuy nhiên hiện ông Stoltenberg vẫn chưa biết thời gian cụ thể cũng như không có quyền quyết định thời điểm mà Kiev có thể trở thành một thành viên NATO.

Trong chuyến thăm Kiev vào tháng trước, người đứng đầu NATO đã đề cập đến việc này. Tuy nhiên, tuyên bố của ông vấp phải sự phản đối của Thủ tướng Hungary Viktor Orban với lý do khối đã không thực sự bận tâm đến ý kiến của Budapest.

Bên cạnh đó, ông Stoltenberg cũng tiết lộ với báo giới rằng NATO hiện đang giúp Kiev tiến hành chuyển đổi thiết bị, học thuyết và tiêu chuẩn có từ thời Liên Xô để phù hợp với các lực lượng của tổ chức này, đồng thời cải cách và hiện đại hóa các thể chế quân sự và quốc phòng của nước này.

Ông cho biết nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đảm bảo Ukraine độc lập, có chủ quyền bởi nếu Ukraine không thắng thế thì không có gì để bàn bạc cả.

Theo ông Stoltenberg, NATO có hai nhiệm vụ cơ bản trong cuộc chiến này: Một là hỗ trợ Ukraine, hai là ngăn chặn leo thang xung đột bằng cách làm rõ rằng tổ chức này không trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến. Ông cho hay việc triển khai 40.000 quân tới Đông Âu chỉ nhằm tránh leo thang căng thẳng với Nga.