Ukraine úp mở những bước phản công đầu tiên

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cố vấn của tổng thống Ukraine cho biết các hoạt động đầu tiên đã bắt đầu mở đường cho một cuộc phản công chống lại các lực lượng của Nga.

Một khẩu pháo tự hành của quân đội Ukraine chĩa về phía các vị trí của lực lượng Nga ở tiền tuyến gần Bakhmut ở khu vực Donetsk. Ảnh: AFP
Một khẩu pháo tự hành của quân đội Ukraine chĩa về phía các vị trí của lực lượng Nga ở tiền tuyến gần Bakhmut ở khu vực Donetsk. Ảnh: AFP

“Đó là một quá trình phức tạp, không phải là vấn đề trong một ngày hay một giờ nhất định,” cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak khẳng định. Quá trình này bao gồm cả việc phá hủy các tuyến tiếp tế hoặc cho nổ tung các kho hàng phía sau tuyến, ông cho biết. 

“Cường độ đang tăng lên, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian khá dài,” quan chức này nói thêm, đồng thời dự đoán rằng khi đà phản công tăng dần, sẽ có nhiều cuộc tấn công vào Nga của các nhóm phiến quân, chẳng hạn như cuộc đột kích ở vùng Belgorod trước đó. 

Hôm 27/5, chỉ huy lực lượng vũ trang của Ukraine, Tướng Valeriy Zaluzhny cho biết, một chiến dịch lớn có thể sắp xảy ra với tuyên bố "hùng hồn" trên mạng xã hội Telegram: “Đã đến lúc lấy lại những gì là của chúng ta.”

Thư ký của hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia, Oleksiy Danilov, nói với BBC rằng cuộc phản công được dự đoán trước có thể diễn ra “ngày mai, ngày kia hoặc trong một tuần”.

Ông Danilov cho biết Kiev "không có quyền phạm sai lầm" về quyết định này vì đó là một cơ hội lịch sử mà "chúng tôi không thể đánh mất".

Thời tiết khô hạn kéo dài đã thúc đẩy dự đoán về cuộc phản công, cũng như cuộc tấn công của các nhóm phiến quân Nga do Ukraine hậu thuẫn vào Belgorod, có thể nhằm mục đích đầy lùi quân và thiết bị Nga ra khỏi tiền tuyến ở Ukraine.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần