Ukraine: Vụ nổ kho dầu Crimea dọn đường cho cuộc phản công mùa Xuân

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các quan chức hàng đầu Ukraine cho biết quá trình chuẩn bị cho cuộc phản công "sắp hoàn tất".

Hiện trường vụ cháy kho dầu ở Sevastopol, bán đảo Crimea, ngày 30/4. Ảnh: AP
Hiện trường vụ cháy kho dầu ở Sevastopol, bán đảo Crimea, ngày 30/4. Ảnh: AP

Một kho chứa dầu do Nga kiểm soát ở Sevastopol - thành phố lớn nhất ở bán đảo Crimea - đã bốc cháy dữ dội vào sáng sớm ngày 30/4 (giờ địa phương). Mikhail Razvozhaev - Thống đốc Sevastopol do Moscow bổ nhiệm - cho biết đây là cuộc tấn công từ 2 máy bay không người lái.

Theo ông Razvozhaev, vụ việc không gây ra thương vong và không ảnh hưởng đến tình hình năng lượng ở Crimea.

Trong một chương trình phát sóng thời sự quốc gia ngày 1/5, Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của Lực lượng Vũ trang Ukraine, xác nhận cuộc tấn công do lực lượng này thực hiện "để chuẩn bị cho cuộc phản công toàn diện, rộng lớn, mà mọi người đều mong đợi".

Humeniuk tuyên bố "hậu cần của kẻ thù đã bị phá hoại" và các quan chức Nga đang cố gắng "sơ tán gia đình khỏi Crimea" sau vụ tấn công. Andriy Yusov, một quan chức tình báo quân đội Ukraine, cho biết hơn 10 thùng dầu dành cho Hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy ở Sevastopol.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua giữa Moscow và Kiev, các quan chức Ukraine thường xuyên thảo luận về khả năng cố gắng chiếm lại Crimea.

Trong 6 tháng qua có nhiều báo cáo về các vụ tấn công tương tự được ghi nhận ở Crimea, đặc biệt xung quanh Sevastopol. Ngoài việc là thành phố lớn nhất của Crimea, đây còn là cảng trọng yếu đóng vai trò là căn cứ chính của Hạm đội Hải quân Biển Đen của Nga.

Gần đây, các quan chức hàng đầu của Chính phủ Ukraine cho hay thời gian và địa điểm của cuộc phản công sẽ do Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine quyết định.

Ngày 28/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết quá trình chuẩn bị cho cuộc phản công "sắp hoàn tất", khi quân đội nước này hoàn thành huấn luyện với vũ khí do các đồng minh phương Tây cung cấp.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần