Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ứng dụng công nghệ vào hệ thống tư pháp trên thế giới - cốt lõi bảo vệ người dân trên không gian mạng

Kinhtedothi - Chia sẻ tại phiên thảo luận "Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số" bên lề Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp quốc về chống tội phạm mạng - Công ước Hà Nội ngày 25/10, các đại biểu quốc tế cho rằng bối cảnh mới yêu cầu những công cụ mới để bảo vệ tốt hơn người dân trước những mặt trái của Internet.

Ứng dụng công nghệ vào hệ thống tư pháp

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yılmaz Tunç cho biết nước này đang nỗ lực hơn nữa để đặt người dân làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi số.

Trong nỗ lực đó, năm 2011, Chính phủ đã ban hành luật Internet cùng một số văn bản pháp luật trước đó, cũng như đang cân nhắc bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các văn kiện pháp luật để thích ứng với sự phát triển công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Yılmaz Tunç chia sẻ tại Phiên thảo luận cấp cao. Ảnh: Liên Hà

Thổ Nhĩ Kỳ cũng xây dựng hệ thống thông tin tư pháp quốc gia 2017 cho phép ứng dụng công nghệ kết nối các đơn vị tư pháp, thông qua 186 kênh kết nối, với dữ liệu liên thông 57 cơ quan nhà nước.

Cổng thông tin Luật sư và Người dân với 25 triệu người dùng tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho phép việc theo dõi hồ sơ vụ án trực tuyến cũng như thi hành án không bị giới hạn bởi không gian thời gian và địa điểm.

Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Yılmaz Tunç nhận định, những nỗ lực bảo vệ người dân trên không gian mạng còn cần được thực hiện trên cơ sở hợp tác giữa các quốc gia, tương tự các loại tội phạm xuyên biên giới khác.

Trong khi đó, bà Jessica Hunter, Đại sứ Australia về các vấn đề an ninh mạng và công nghệ trọng yếu cho biết, xứ sở chuột túi hiện tập trung phòng chống tội phạm mạng theo 3 khu vực chính.

Đó là: Nâng cao nhận thức của người dân, trên môi trường mạng; Xây dựng bộ công cụ, sổ tay hướng dẫn thông tin hiểu hành vi vi phạm; và Đảm bảo có cơ chế khiếu kiện khiếu nại hiệu quả để công dân báo cáo các vụ án.

Phiên thảo luận cấp cao "Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số". Ảnh: Liên Hà

Trong thập kỷ qua, theo Đại sứ Jessica Hunter, Chính phủ Australia đã thực hiện nhiều sáng kiến và biện pháp, đảm bảo cách tiếp cận tổng thể toàn diện từ mọi cơ quan chức năng. Theo đó, một Ủy ban chuyên biệt về an ninh mạng đã được thành lập, chịu trách nhiệm về nâng cao nhận thức và thực hành nhiều hoạt động khác nhau, xây dựng các công cụ cho người dân, hướng tới bảo vệ nạn nhân tiềm tàng của tội phạm mạng.

“Cần tiếp cận trọng điểm với những đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, nạn nhân xâm hại tình dục; đồng thời cần đảm bảo người dân có cơ chế báo cáo hiệu quả các vụ việc”, bà Jessica Hunter cho biết.

Công ước Hà Nội: Sự kế thừa mang tính biểu tượng

Chia sẻ tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, sau 25 năm kể từ Công ước của LHQ về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo) được thông qua tại Italia vào năm 2000, thế giới mới chứng kiến sự ra đời của một công ước toàn cầu tiếp theo trong lĩnh vực này - Công ước Hà Nội.

Hành trình từ Công ước Palermo đến Công ước Hà Nội không chỉ là một sự kế thừa mang tính biểu tượng, mà còn phản ánh nỗ lực bền bỉ, đầy trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương trước thách thức an ninh mạng xuyên biên giới.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Liên Hà

Ông Nguyễn Hải Ninh khẳng định, mối quan hệ giữa các Công ước về quyền con người và Công ước Hà Nội mang tính bổ trợ và tạo thành một hệ thống pháp lý đồng bộ.

“Nếu các công ước về quyền con người xác lập nội dung các quyền, thì Công ước Hà Nội cung cấp cơ chế pháp lý để bảo vệ những quyền đó trước các nguy cơ từ môi trường số”, ông Nguyễn Hải Ninh cho biết.

Bộ trưởng Bộ Tư Pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm sự hài hòa giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế, gắn kết giữa nguyên tắc của luật pháp quốc tế và điều kiện đặc thù của mỗi quốc gia.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu nhất trí rằng trong bối cảnh không gian mạng không biên giới, chỉ có hợp tác quốc tế và khung pháp lý toàn cầu mới có thể bảo đảm an ninh, công lý và quyền con người.

Việc thông qua Công ước Hà Nội không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác tư pháp toàn cầu, mà còn thể hiện quyết tâm chung của các quốc gia trong việc bảo vệ con người và công lý trong kỷ nguyên số.

Công ước Hà Nội: lời gửi gắm cho Việt Nam sau lễ mở ký

Công ước Hà Nội: lời gửi gắm cho Việt Nam sau lễ mở ký

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Việt Nam sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu

Việt Nam sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu

25 Oct, 06:21 PM

Kinhtedothi - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam ý thức rõ trách nhiệm của mình, sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu như duy trì hòa bình, xử lý xung đột, thúc đẩy phát triển, bảo đảm quyền con người, ứng phó biến đổi khí hậu…

Tổng Thư ký Liên hợp quốc: tin tưởng Việt Nam đóng góp xây dựng cấu trúc quan hệ quốc tế mới

Tổng Thư ký Liên hợp quốc: tin tưởng Việt Nam đóng góp xây dựng cấu trúc quan hệ quốc tế mới

25 Oct, 06:18 PM

Kinhtedothi - Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảm ơn và chúc mừng Việt Nam đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng, minh chứng mới nhất cho vai trò và đóng góp nổi bật của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, cùng những đóng góp, sáng kiến đã trở thành “thương hiệu” như trong các lĩnh vực gìn giữ hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và hợp tác Nam - Nam.

Công ước Hà Nội: lời gửi gắm cho Việt Nam sau lễ mở ký

Công ước Hà Nội: lời gửi gắm cho Việt Nam sau lễ mở ký

25 Oct, 04:35 PM

Kinhtedothi - Chỉ trong hôm nay đã có 65 quốc gia tham dự ký Công ước, cùng với sự góp mặt của đại diện, lãnh đạo hơn 100 quốc gia, thể hiện vai trò uy tín, thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ của bạn bè quốc tế, đồng thời cũng là lời gửi gắm cho Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ