Ủng hộ hoạt động giao lưu giữa Thành đoàn Hà Nội - Viêng Chăn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã có buổi tiếp đoàn đại biểu thanh niên NDCM Lào TP Viêng Chăn do Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Viêng Chăn Bounta Thepphavong làm trưởng đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ vui mừng đón tiếp Bí thư Thành đoàn Viêng Chăn cùng đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đồng thời khẳng định, trong thời gian tới Đảng bộ TP Hà Nội sẽ tiếp tục giữ vững là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế của cả nước và kết nối chặt chẽ với nước anh em Lào. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tiếp Bí thư Thành đoàn Viêng Chăn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tiếp Bí thư Thành đoàn Viêng Chăn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Đảng bộ Hà Nội luôn đánh giá cao và ủng hộ các hoạt động giao lưu, thực hiện nhiều nội dung hợp tác hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thắt chặt thêm tình hữu nghị của hai nước.

Bí thư Thành đoàn Viêng Chăn Bounta Thepphavong cám ơn sự tiếp đón nhiệt tình của Thành ủy Hà Nội, đồng thời chúc mừng Đảng bộ Thủ đô vừa tổ chức thành công đại hội lần thứ XVI. Thay mặt Đoàn, Bí thư Thành đoàn Viêng Chăn Bounta Thepphavong cũng đánh giá cao hiệu quả các dự án đầu tư của TP Hà Nội tại Viêng Chăn trong những năm qua. 
Đồng thời khẳng định sự giúp đỡ to lớn của Hà Nội trên mọi lĩnh vực đã góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển TP Viêng Chăn nói riêng và Lào nói chung. Bên cạnh đó, việc hàng năm các bác sĩ trẻ tình nguyện của Hà Nội đã sang Viêng Chăn khám chữa bệnh miễn phí cho Nhân dân các bộ tộc Lào đã khẳng định mối quan hệ anh em gắn bó giữa hai TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần