Ứng Hòa làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/4, Hội Cựu giáo chức (CGC) huyện Ứng Hòa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự Đại hội có 119 đại biểu CGC đại diện cho hơn 1.000 CGC trong toàn huyện.

Ứng Hòa làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài - Ảnh 1
Lãnh đạo huyện Ứng Hòa trao thưởng cho các cá nhân, tập thể.
Hội CGC hiện có 1.090 hội viên tham gia sinh hoạt ở 28 cơ sở Hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội luôn bám sát vào các chương trình, kế hoạch hoạt động của Thành Hội. Đồng thời, tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền, với cơ quan giáo dục, các trường học trong huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhờ đó, trên địa bàn huyện ngày càng có nhiều cơ sở, nhiều dòng họ xây dựng được quỹ khuyến học, kịp thời động viên phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường.

Đại hội đã tiến hành bầu 37 cán bộ, nhà giáo tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Hội CGC huyện Ứng Hòa khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nhân dịp này, T.Ư Hội CGC Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương cho 19 cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào của Hội. Hội CGC TP Hà Nội đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân, UBND huyện Ứng Hòa khen thưởng cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.