USD tăng giá do lo ngại từ khu vực Eurozone

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thâm hụt công của Hy Lạp đã đạt đỉnh 12,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2009, vượt xa mức trần 3% của Liên minh châu Âu.

KTĐT - Thâm hụt công của Hy Lạp đã đạt đỉnh 12,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2009, vượt xa mức trần 3% của Liên minh châu Âu.

Đồng đôla tăng do với đồng Euro và hầu hết các tiền tệ chính trong rổ phiên ngày thứ Ba sau một báo cáo cho biết lòng tin đầu tư ở Đức giảm trở lại trong tháng Một. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế châu Âu cho biết, chỉ số niềm tin nhà đầu tư của Đức ZEW sụt giảm 3,2 điểm trong tháng 1/2010. Hiện chỉ số này đứng ở mức 47,2 điểm, yếu hơn so với kỳ vọng.

“Những đánh giá của các chuyên gia thị trường tài chính cho thấy kinh tế sẽ phục hồi mạnh nhất trong năm 2010. Tuy nhiên lối thoát khỏi suy thoái vẫn còn kéo dài”, trung tâm này cho biết.

Đồng Euro cũng chịu sức ép do những lo lắng về vấn đề tài chính ở Hy Lạp.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet tuần trước cho biết, Hy Lạp sẽ không giành được bất cứ sự ưu đãi đặc biệt nào từ chính quyền châu Âu.

Thâm hụt công của Hy Lạp đã đạt đỉnh 12,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2009, vượt xa mức trần 3% của Liên minh châu Âu.

Một số cơ quan xếp hạng hàng đầu thế giới đã hạ cấp xếp hạng tín nhiệm của Hy Lạp do các khoản nợ khổng lồ của nước này.

Theo một báo cáo do Bộ Ngân khố Mỹ phát hành, nhu cầu quốc tế đối với các tài sản tài chính của Mỹ tăng mạnh trong tháng 11/2009.

Mạng lưới mua các loại chứng khoán dài hạn của Mỹ ở nước ngoài tăng từ 19,3 tỷ USD trong tháng 10 năm ngoái lên 126,8 tỷ USD vào tháng 11.

Vào cuối phiên giao dịch tại New York, đồng Euro giao dịch ở mức 1,4292 USD so với 1,4391 USD vào cuối ngày thứ Hai. Đồng Bảng Anh tăng 1,6361 USD từ 1,6327 USD.

Đồng Mỹ kim tăng tới 1,0313 đôla Canada từ 1,0262 đôla Canada và tăng lên 1,0324 Franc Thụy Sỹ từ 1,0247. Tiền tệ này tăng lên 91,10 Yên từ mức 90,74.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần