Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ưu tiên cấp nước sạch cho khu vực khó khăn, vùng ảnh hưởng thiên tai

Kinhtedothi - “Tinh thần chung của Chính phủ là đảm bảo cấp nước sạch sinh hoạt cho các hộ chưa có khả năng tiếp cận với nguồn cấp tập trung, cộng đồng dân cư ở vùng sâu, vùng xa, khu vực khan hiếm và khó khăn về nguồn nước, địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai…”.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam đã nhấn mạnh như trên tại hội nghị triển khai Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”, do Bộ NN&PTNT tổ chức sáng 6/10.

Theo Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Ngô Trường Sơn, Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 2/8/2022. Mục tiêu chung của Chương trình là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

Đại biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Quyết định số 925/QĐ-TTg đề ra 9 nhóm nhiệm vụ cụ thể để các bộ ngành, địa phương nghiên cứu, triển khai. Cụ thể là các nội dung về: Cấp nước sạch nông thôn; Chất thải rắn sinh hoạt; Nước thải sinh hoạt; Chất thải và phụ phẩm nông nghiệp; Bao gói thuốc bảo vệ thực vật; Bảo vệ môi trường làng nghề; Cảnh quan môi trường nông thôn; An toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản và công tác vệ sinh.

5 nhóm giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ đưa ra trong Quyết định số 925/QĐ-TTg. Trong đó, đề nghị các bộ ngành, địa phương tập trung cho công tác truyền thông và nâng cao năng lực; Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách; Khoa học công nghệ; Huy động nguồn lực; Phát huy vai trò của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ ngành, địa phương đã chia sẻ, thảo luận, tham góp ý kiến để hoàn thiện kế hoạch triển khai Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”. Đặc biệt là đẩy mạnh vai trò của thông tin, tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân; mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch; kinh nghiệm xây dựng và duy trì cảnh quan môi trường nông thôn…

Các địa phương vùng sâu, vùng xa sẽ được ưu tiên cấp nước sạch.

Một số khó khăn trong thực tế cũng đã được đề cập đến. Đơn cử như hiện nay, các doanh nghiệp chưa mặn mà với đầu tư vào lĩnh vực nước sạch; sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ khiến an toàn thực phẩm vẫn còn là nỗi lo lớn. Môi trường làng nghề, vệ sinh nông thôn vẫn là bài toán nan giải với nhiều địa phương. Biến đổi khí hậu tác động ngày một lớn đến cấp nước, môi trường…

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, cụ thể hoá Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 quyết định phê duyệt các nội dung cụ thể để tổ chức triển khai, trong đó có nội dung về tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.

Thực tế thời gian qua, Bộ NN&PTNT đã phối hợp với các bộ ngành, địa phương tổ chức thí điểm một số dự án cấp nước sạch cho cộng đồng dân cư ở nông thôn. Hiệu quả bước đầu là khá tích cực. Thời gian tới, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết sẽ tiếp tục lựa chọn, xây dựng các mô hình thí điểm cấp nước để làm cơ sở xây dựng chính sách, nhân rộng tại các địa phương.

“Ở góc độ xây dựng nông thôn mới, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư hệ thống cấp nước cho các địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đặc biệt là xây dựng các mô hình tích trữ được nước ngọt để ứng phó biến đổi khí hậu, như ở Đồng bằng sông Cửu Long, các địa phương ven biển…” - Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết.

Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết mô hình “Chợ an toàn thực phẩm” được thí điểm thời gian qua. Trong giai đoạn tới, các địa phương cần tiếp tục chú trọng nghiên cứu, thí điểm xây dựng và đánh giá, nhân rộng những “Chợ an toàn thực phẩm'' ở nông thôn.

Để Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” đạt mục tiêu đề ra, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, TP xây dựng kế hoạch cụ thể và hoàn thiện đề án, chương trình có liên quan; đồng thời, ưu tiên phân bổ kinh phí từ ngân sách Nhà nước để tổ chức triển khai các nội dung của Chương trình... 

 

Một số mục tiêu cụ thể Quyết định số 925/QĐ-TTg đến năm 2025

Tối thiểu 55% dân số nông thôn được tiếp cận nước sạch bền vững với số lượng trên 60 lít nước/người/ngày; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản bảo đảm an toàn thực phẩm; 80% chất thải rắn sinh hoạt, 80% chất thải chăn nuôi, 60% phụ phẩm nông nghiệp và 95% bao gói thuốc bảo vệ thực vật được thu gom; 100% chất thải rắn và 50% nước thải tại các làng nghề được xử lý…

Hà Nội: Xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại

Hà Nội: Xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ