Vấn đề thuế chống biến đổi khí hậu phủ bóng cuộc họp thương mại Mỹ-EU

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) dự định bày tỏ bất mãn đối với Mỹ tại cuộc họp thương mại diễn ra vào ngày 5/12 về việc cắt giảm thuế đối với các phương tiện chạy bằng điện được thông qua bởi Tổng thống Joe Biden.

Hội đồng Thương mại và Công nghệ Hoa Kỳ - EU (TTC), một diễn đàn đối thoại xuyên Đại Tây Dương đã được thành lập khoảng một năm, hiện đang tập trung vào hai cuộc họp đầu tiên về vấn đề hợp tác pháp lý cũng như đối phó với các chính sách kinh tế phi thị trường của Trung Quốc.

Tuy nhiên, khối 27 quốc gia này thực sự lo ngại rằng Đạo luật giảm lạm phát trị giá 430 tỷ đô la với khoản trợ cấp về thuế lên đến 7.500 USD cho các hãng xe Tesla, Ford, và nhiều thương hiệu khác do Bắc Mỹ sản xuất, sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà sản xuất ô tô châu Âu.

“Vấn đề này cần được đưa ra tại cuộc họp của TTC trong khuôn viên trường đại học Maryland ở College Park, Maryland” - các quan chức Mỹ và EU cho biết.

Theo một vài nguồn tin, những người tham gia gồm có Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai và các Phó Chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu là ông Valdis Dombrovskis và bà Margrethe Vestager.

"Chúng tôi nhận thức được mối lo ngại này của Liên minh châu Âu và cam kết sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác, xây dựng"- hai bên cho biết trong một dự thảo tuyên bố chung hôm 1/12, dự kiến được đưa ra vào ngày 5/12.

Hiện bản dự thảo vẫn chưa đưa ra được biện pháp cụ thể giải quyết tranh chấp.

“Đạo luật Giảm lạm phát sẽ là một phần của các cuộc thảo luận về thương mại" - Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết - "Phía Mỹ sẽ luôn thấu hiểu những băn khoăn, lo lắng của các quốc gia EU thông qua một cơ quan chuyên trách nhiệm vụ này mới được thành lập".

Cũng theo người phát ngôn, cuộc họp sẽ hướng tới những giải pháp chung trong việc thực hiện các phương pháp đánh giá và đo lường đáng tin cậy đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng như thành lập một nhóm chuyên biệt để hạn chế những rào cản liên quan đến khoa học và công nghệ điện toán lượng tử.

Các quan chức châu Âu và Hàn Quốc đã đưa ra những chỉ trích đối với Đạo luật lạm phát tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào tháng trước.

“Đây khác gì một "hung thần" với châu Âu” - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thậm chí đã trả lời phỏng vấn với đài truyền hình CBS, trong một chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington vào tuần trước.

Đạo luật có thể được điều chỉnh để giúp các nước châu Âu tham gia các khoản tín dụng dễ dàng hơn - Tổng thống Biden nói với Tổng thống Macron trong cuộc gặp mặt ở Washington.

Các quan chức Pháp bày tỏ mong muốn về một sắc lệnh đến từ Nhà Trắng có thể giúp châu Âu được “nghỉ ngơi” mà không cần phải có sự phê chuẩn từ Quốc hội - điều mà Nhà Trắng không hề mong muốn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần