Vẫn diễn ra nghiêm trọng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tình trạng vi phạm TTXD đang diễn ra nghiêm trọng trên địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông, đặc biệt trên đất nông nghiệp, ao, kênh thủy lợi ven các dự án. Điều lạ là, các vụ vi phạm đã diễn ra cả chục ngày, phường mới phát hiện(?).

Qua tìm hiểu được biết, nhiều trường hợp người dân làm nhà trên đất quy hoạch dự án. Có trường hợp vi phạm còn làm ảnh hưởng tới công trình công cộng. Đó là trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Chiên, tổ dân phố Quyết Tâm. Mặc dù chưa được cấp phép xây dựng, nhưng gia đình đã đào móng, ép cọc trên khu đất vườn gần 100m2 sát đường Lê Trọng Tấn. Khoảng 12 giờ ngày 12/3, khi ép mố cọc cuối cùng đã làm vỡ đường ống nước phi 600, dẫn nước từ Nhà máy nước Sông Đà về, cấp nước cho hơn 10.000 hộ dân của 5 phường thuộc quận Hà Đông. Sự cố xảy ra, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông phải khắc phục đến 21 giờ cùng ngày mới xong. Trường hợp ông Nguyễn Tài Bình đã xây một dãy nhà cấp 4, diện tích khoảng 120m2, chỉ còn chờ hoàn thiện, lợp mái. Ngày 16/3, UBND phường Dương Nội mới phát hiện và đình chỉ xây dựng hai công trình này. Trước hành động chậm trễ trên, người dân đặt câu hỏi, vì sao các vi phạm đều bị phát hiện muộn(?). Đặc biệt, khu đất bà Chiên và ông Bình xây dựng chỉ cách UBND phường khoảng 400m.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Trịnh Như Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội lý giải, do địa bàn phường rộng, đất nông nghiệp lại nằm ven khu dân cư, lực lượng cán bộ trật tự xây dựng mỏng nên không nắm bắt hết. Từ đầu năm đến nay, phường chỉ có 6 công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công và các trường hợp này phường đều đã tổ chức cưỡng chế. Trường hợp bà Nhạn xây nhà trên đất quy hoạch dự án, UBND phường đang hoàn thiện hồ sơ để cưỡng chế. Trường hợp bà Chiên và ông Bình, phường đã yêu cầu hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Nếu 60 ngày kể từ khi đình chỉ xây dựng, các gia đình không cung cấp được giấy phép xây dựng, sẽ tiến hành cưỡng chế.

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Nguyễn Trường Sơn cho biết, trước đây, Dương Nội có tới 1.286 trường hợp vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp, đất công, đất ao… Trong số này, UBND quận đã xử lý cưỡng chế được hơn 800 trường hợp, còn hơn 400 trường hợp đang chờ xử lý. Trước tình trạng TTXD tại Dương Nội có chiều hướng phức tạp, UBND quận sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Nếu  địa phương buông lỏng quản lý đất đai để xảy ra vi phạm TTXD tăng, chúng tôi sẽ xử lý kỷ luật cán bộ.

Để hạn chế tình trạng này, UBND quận Hà Đông cần kiên quyết hơn nữa trong chỉ đạo các ban ngành chức năng và UBND phường Dương Nội tăng cường quản lý, kiểm tra lĩnh vực xây dựng trên địa bàn. Đồng thời, cần kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm ngay từ khi manh nha để công tác đảm bảo TTXD trên địa bàn ngày một tốt hơn.