Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Văn hóa vùng Đông Bắc - Bản sắc, hội nhập và vươn xa

Kinhtedothi - Từ 2 – 4/11, Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI sẽ diễn ra tại tỉnh Lạng Sơn với chủ đề "Văn hóa vùng Đông Bắc - Bản sắc, hội nhập và vươn xa”.

Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI có sự tham gia của 8 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lạng Sơn và đại diện ngoại giao, đối tác từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Lào, Campuchia, Thái Lan…

Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X.

Theo Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thuỷ, kịch bản chương trình tập trung vào di sản văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc. Đồng thời, chương trình khắc họa và nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết, sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong bối cảnh mới.

Ngày hội sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao truyền thống và du lịch như trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; trưng bày, chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc vùng Đông Bắc; thi đấu các môn kéo co, đẩy gậy, tung còn, đi cà kheo.

Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI, tại tỉnh Lạng Sơn năm 2024 là dịp để đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, lan tỏa tình yêu thương, động viên, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn và nhanh chóng khắc phục hậu quả nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên chia sẻ: Ngày hội không chỉ là cơ hội để tôn vinh và bảo tồn bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng Đông Bắc, mà còn góp phần khai thác tiềm năng trong du lịch và thể thao tại địa phương. Sự kiện này đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh vùng Đông Bắc, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Nhà tập thể thời bao cấp - nơi lưu giữ di sản kiến trúc

Nhà tập thể thời bao cấp - nơi lưu giữ di sản kiến trúc

Ứng dụng công nghệ thông tin trong di sản văn hóa

Ứng dụng công nghệ thông tin trong di sản văn hóa

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hào hoa vẫn ở đây...

Hào hoa vẫn ở đây...

05 Jul, 05:50 AM

Kinhtedothi - Hà Nội nghìn năm văn hiến không chỉ ôm ấp trong lòng đô thị những giá trị lịch sử, kiến trúc, mà còn lưu giữ cả lối sống và tâm thức đô thị đặc trưng. Đi qua bao thăng trầm lịch sử, đặc biệt là các lần thay đổi địa giới hành chính trong thời kỳ hiện đại, bản sắc Hà Nội không ngừng “hội tụ, kết tinh và lan tỏa”, để hình thành những đan xen giữa truyền thống và hiện đại, giữa phố cổ và đô thị mới, giữa làng quê và thành thị. Nhưng hào hoa Hà Nội thì vẫn ở đây, trên từng con phố và sâu trong tâm thức đô thị…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ